Giám đốc USAID từ chức sau khi Mỹ-Cuba bình thường hóa quan hệ

Ngày 20/12, một số báo mạng tiếng Tây Ban Nha tại Mỹ đưa tin Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ (USAID) Rajiv Shah đã chính thức đệ đơn từ chức lên Tổng thống Mỹ Barack Obama và Ngoại trưởng John Kerry sau khi có tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Cuba.

Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ (USAID) Rajiv Shah đã đệ đơn từ chức. Ảnh: AFP.


Dự kiến quyết định trên sẽ có hiệu lực từ trung tuần tháng 2/2015, khi mà mối bang giao giữa hai nước đã bước vào quỹ đạo phát triển bình thường.

Người đứng đầu USAID bày tỏ tình cảm biết ơn Tổng thống Obama cũng như Ngoại trưởng Kerry vì đã cho ông cơ hội phục vụ nước Mỹ trong vòng 5 năm qua. Đây là một tin bất ngờ đối với nhiều quan chức và báo giới Mỹ.

Được thành lập từ năm 1961 theo sáng kiến của Tổng thống Mỹ khi đó là John F. Kennedy, USAID theo đuổi mục tiêu thúc đẩy phồn thịnh kinh tế, củng cố dân chủ và bản vệ nhân quyền của tất cả các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên trong nhiều năm USAID là mục tiêu chỉ trích của nhiều nhân vật và tổ chức ở Mỹ.

Hãng tin AP tiết lộ trong tháng 4/2014, cơ quan này đã lập một tài khoản Twitter nhằm gây rối tại lãnh thổ Cuba và suốt từ đó đến nay, dưới sự chỉ huy của USAID, nhiều phong trào nhạc Hip-Hop trong giới trẻ Cuba, trong đó nổi bật là nhóm Los Aldeanos, đã hoạt động mạnh mẽ nhằm phá vỡ cuộc bao vây, phong tỏa thông tin của chính quyền Cuba.


T.N
 Chủ tịch Raul Castro: Cuộc đấu tranh vẫn còn kéo dài và gian khó
Chủ tịch Raul Castro: Cuộc đấu tranh vẫn còn kéo dài và gian khó

Chủ tịch Cuba Raul Castro khẳng định cuộc đấu tranh để Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh bao vây cấm vận chống Cuba sẽ còn kéo dài và khó khăn bất chấp việc hai nước đã cam kết sẽ tái thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN