Hơn 1.400 người Ấn Độ chết vì nắng nóng

Số người tử vong vì nắng nóng kinh khủng những ngày qua ở Ấn Độ đã vượt qua 1.400 người.

Thanh thiếu niên tìm tới các ao hồ để tránh nóng.


Trong đó, số người tử vong vì nắng nóng riêng ở hai bang Andhra Pradesh và Telangana, miền Nam Ấn Độ, lần lượt là 1.020 và 340 người.

Người dân cố gắng bắt cá từ một chiếc hồ sắp cạn hết nước ở Phaphamau, Ấn Độ ngày 26/5.


Ngày 27/5, nhiệt độ cao nhất được ghi nhận ở mức 47 độ C tại Daltonganj, bang miền Tây Ấn Jharkhand và Titlagrah ở bang Odisha.

Một đàn cừu đi trên một hồ nước cạn ở thủ đô New Delhi.


Giám đốc Cơ quan khí tượng Ấn Độ B.P. Yadav cho biết nhiệt độ ban ngày tăng 7 độ C so với mức trung bình mùa hè ở các khu vực ven biển của bang Andhra Pradesh. Tuy nhiên, trong những ngày tới, nhiệt độ tại 2 bang này được dự báo sẽ giảm khoảng 2 độ C.

Một người nhập viện do nắng nóng.


Đêm 27/5, một cơn mưa nhỏ ở Hyderabad, thủ phủ bang Andhra Pradesh đã “giải cứu” cho hàng triệu người dân cầu mong mưa. Ở thành phố này, các điểm cung cấp nước miễn phí cho người dân được mở ra để giúp người lao động ngoài trời giải nhiệt. Nhiệt độ ở Hyderabad ban ngày là 42 độ C và ban đêm là 30 độ C.

Người vô gia cư ngủ trên những dải phân cách.


Vào thời điểm nắng gay gắt ban ngày, người vô gia cư Ấn Độ cố gắng tìm chỗ che chắn. Tuy nhiên, tại thủ đô New Delhi tối 27/5, nhiều người vẫn ngủ trên vỉa hè, và trên những dải phân cách giữa các con phố. Vào buổi đêm, nhiệt độ vẫn dao động ở mức khá cao: 35-37 độ C

Công nhân xây dựng thức trắng vì nóng.


Hồi đầu tuần, thời tiết nóng với nhiệt độ cao ở thủ đô New Delhi thậm chí đã khiến các con đường có dấu hiệu chảy nhựa, làm méo mó vạch sơn giao thông trên đường.

Mặt đường gần Bệnh viện Safdarjung ở New Delhi biến dạng vì nhiệt độ tăng tới 45 độ C hôm 24/5.


Sức nóng làm nhựa đường chảy ra...


...làm méo mó vạch sơn giao thông.


Giới chức Ấn Độ đã hủy đơn nghỉ phép của các bác sĩ và khuyên người dân không ra ngoài vào thời điểm nóng nhất, khoảng từ 11h-16h. Tuy nhiên, đối với nhiều người dân lao động, ở trong nhà không phải là điều có thể lựa chọn.

Nhu cầu mua quạt chống nóng của người dân tăng cao.


Gây ra bởi không khí lục địa khô thổi từ Iran và Afghanistan, nắng nóng được dự đoán sẽ còn duy trì đến cuối tuần này trước khi mùa mưa tới giảm nhiệt cho các khu vực ven biển miền Đông và Nam Ấn Độ.

Tháng 5 và tháng 6 là 2 tháng nóng nhất ở Ấn Độ, với nhiệt độ thông thường trên 40 độ C. Tuy nhiên, các nhà khí tượng học cho biết số ngày có nhiệt độ ở mức 45 độ C đã tăng cao trong vòng 15 năm qua. Số lượng người tử vong ở các bang Andhra Pradesh và Telangana ở miền Nam Ấn, hiện cao gấp đôi số người tử vong vì đợt nắng nóng năm ngoái tại đây, với phần lớn số người tử vong là người già và người lao động ngoài trời bị say nắng và mất nước trầm trọng.

Hạnh Nhân (CNN, Reuters)
Nắng nóng thiêu đốt Ấn Độ, hơn 1.100 người tử vong
Nắng nóng thiêu đốt Ấn Độ, hơn 1.100 người tử vong

Nắng nóng như thiêu đốt đã khiến hơn 1.100 người dân Ấn Độ thiệt mạng trong vòng 1 tuần qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN