Iran công bố hệ thống rađa, tên lửa mới

Ngày 2/9, Iran công bố tên lửa đất đối không mới Talash-3 cùng 2 hệ thống rađa Arash-2 và Kayhan giúp tăng cường sức mạnh phòng vệ của Iran trước "kẻ thù".

 

Theo Tư lệnh Phòng không Iran, Tướng Farzad Esmaili, tên lửa Talash-3 có khả năng tấn công mục tiêu ở tầm cao hơn so với những loại tên lửa trước đây. Theo ông, với loại tên lửa mới này quân đội Iran sẽ "không còn phải nghĩ tới" hệ thống tên lửa S-300 mà Nga đã ngừng cung cấp cho Iran do lệnh trừng phạt liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran.

 

Tướng Esmaili cho biết hệ thống rađa Arash-2 có thể phát hiện máy bay do thám không người lái loại nhỏ trong bán kính 150 km, trong khi hệ thống Kayhan có thể định vị được tên lửa và máy bay do thám không người lái.

 

TN

Iran phản đối biện pháp trừng phạt mới của Mỹ
Iran phản đối biện pháp trừng phạt mới của Mỹ

Iran đã phản đối Mỹ đưa ra các biện áp trừng phạt mới đối với các thực thể, doanh nghiệp và cá nhân liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN