Iraq tố IS sử dụng khí độc Clo trong giao tranh

Ngày 24/10, giới chức Iraq cho biết các phiến quân thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sử dụng khí độc Clo trong cuộc giao tranh với lực lượng an ninh nước này và dân quân Hồi giáo dòng Shi'ite ở miền Bắc Iraq hồi tháng trước. Việc sử dụng khí Clo làm vũ khí đã làm dấy lên quan ngại mới về tình trạng bạo lực ở Iraq. 

Quân khủng bố IS chiếm giữ một chốt kiểm soát của quân đội Iraq. 


Theo giới chức thị trấn Duluiya và Balad, IS đã sử dụng bom chứa khí Clo trong các cuộc giao tranh hồi tháng 9 vừa qua. Khoảng 40 binh sĩ và dân quân Shi'ite đã xuất hiện các triệu chứng bị nhiễm độc khí Clo như khó thở và ho, song không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện những người này đã được xuất viện. 

Cùng ngày, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pháp Peter de Villier cho biết các máy bay chiến đấu của không quân nước này đã phá hủy 12 cơ sở IS trưng dụng làm kho vũ khí và trung tâm huấn luyện của nhóm phiến quân này ở thành phố Kirkuk, miền Bắc Iraq. Đây là một phần trong chiến dịch tấn công của liên quân nhằm chặn bước tiến của phiến quân IS. Theo ông Villier, trong cuộc không kích xuyên đêm, các máy bay của Pháp đã thả 70 quả bom, trong đó có 12 quả bom có laser dẫn đường, phá hủy những cơ sở mà IS chuyên sản xuất các loại quân trang, bom, vũ khí dùng để tấn công các lực lượng của Iraq. 

Đây là cuộc không kích thứ 7 mà không quân Pháp tiến hành kể từ ngày 19/9 khi nước này tham gia liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu nhằm chống lại IS - lực lượng đang chiếm giữ nhiều thành phố quan trọng ở Iraq.


TTXVN/Tin Tức
IS đang sở hữu vũ khí hóa học của Phương Tây?
IS đang sở hữu vũ khí hóa học của Phương Tây?

Các vũ khí hóa học được Tổng thống Saddam Hussein sản xuất với sự trợ giúp của Phương Tây và hiện đang được phát hiện nằm trong tay phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN