IS đánh bom ngoài Lãnh sự quán Mỹ tại Iraq

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đánh bom xe bên ngoài Lãnh sự quán Mỹ tại thủ phủ Erbil của khu tự trị người Kurd tại Iraq.

Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: AFP/TTXVN


Nhóm giám sát các phần tử khủng bố SITE ngày 17/4 cho biết IS đã tuyên bố trên trang mạng xã hội Twitter rằng các tay súng từ đơn vị ở Kirkuk của nhóm này "đã kích hoạt một quả bom xe tại tòa nhà Lãnh sự quán Mỹ trong thành phố, tiêu diệt và làm bị thương rất nhiều người...".

Vụ đánh bom này đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương, tuy nhiên không có người Mỹ nào nằm trong danh sách thương vong. Theo lời kể từ các nhân chứng, quả bom trong xe đã phát nổ ngay bên ngoài lối vào Lãnh sự quán Mỹ tại Erbil. Kẻ đánh bom liều chết đã tìm cách tiếp cận Lãnh sự quán Mỹ, tuy nhiên lực lượng bảo vệ đã phát hiện và bắn vào đối tượng này. Do vấp phải sự kháng cự, hắn đã buộc phải kích nổ quả bom trước khi đến được lối vào tòa lãnh sự.

Lãnh sự quán Mỹ nằm ở trung tâm thủ phủ Erbil. Khu vực này cũng là nơi sinh sống của nhiều người nước ngoài. Những vụ tấn công như trên rất hiếm khi xảy ra tại Erbil và thành phố này vốn được xem như một trong những khu vực an toàn nhất Iraq.


TN (Theo Reuters, AFP)

Iraq mở chiến dịch lớn tấn công IS
Iraq mở chiến dịch lớn tấn công IS

Quân đội Iraq đã mở chiến dịch quy mô lớn nhằm giành lại các khu vực ở miền Bắc thành phố Tikrit từ tay IS.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN