Israel: Hàng nghìn chiến binh Trung Quốc tham chiến tại Syria

Báo "Jpost" ngày 25/6 dẫn lời nhà phân tích Trung Đông Jacques Neriah thuộc Viện nghiên cứu JCPA cho biết khoảng 1.000 chiến binh thánh chiến Trung Quốc đang được huấn luyện quân sự tại một căn cứ ở Pakistan, trong khi một số lượng lớn tay súng nước này đang chiến đấu bên trong lãnh thổ Syria.

Các binh sĩ Trung Quốc trong cuộc tập trận tại khu tự trị Nội Mông, miền bắc Trung Quốc ngày 15/3/2014. Ảnh: THX/TTXVN


Ông Neriah, cựu cố vấn chính sách đối ngoại thời Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin, đã cung cấp cho một phái đoàn cấp cao Trung Quốc đang ở thăm Israel tài liệu về vai trò của hàng nghìn chiến binh thánh chiến Trung Quốc trong cuộc nội chiến Syria, cũng như sự tham gia của những người tình nguyện từ Uzbekistan và các nước Trung Á. Sự tồn tại của một trại huấn luyện tại Bắc Waziristan của Pakistan đã thu hút sự quan tâm lớn từ phía Trung Quốc vì 2 quốc gia này đang là đồng minh.
 
Giám đốc JCPA Dore Gold cũng cảnh báo về "những rủi ro nhất định" khi những chiến binh tình nguyện chiến đấu ở Syria về nước, cho rằng cần phải hiểu được các hoạt động và chiến lược của Al-Qaeda trên khắp thế giới. Theo ông Gold, trong bối cảnh những lợi ích kinh tế và doanh nghiệp giữa Israel và Trung Quốc đang gia tăng, hai bên còn "chia sẻ những lợi ích chính sách đối ngoại chiến lược", trong đó có chống khủng bố.

Phái đoàn Trung Quốc gồm 10 người, trong đó có một số cán bộ thuộc Trường Đảng Trung ương Trung Quốc đã đến Israel tham gia hội thảo do JCPA phối hợp tổ chức để thảo luận những lợi ích chung của Israel và Trung Quốc tại Trung Đông.

Hiện trường sau một cuộc giao tranh tại thành phố Aleppo, Syria, ngày 20/6. Ảnh AFP/ TTXVN


Trước đó, ngày 24/6, trang tin "Sonara" dẫn lời Bộ trưởng Hòa giải Syria Ali Haidar cho biết chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sẽ đáp trả các cuộc tấn công của quân đội Israel nhằm vào các mục tiêu quân sự của Syria.

Ông Haidar giải thích rằng thỏa thuận "ngừng bắn với Israel đã đổ vỡ và chúng tôi đã bước vào tình trạng đối đầu với Israel". Ông đe dọa phản ứng của Syria "sẽ gây ảnh hưởng lớn hơn tới chiến dịch của Israel và sẽ đến vào thời gian và địa điểm thích hợp".

Phản ứng của Syria diễn ra sau khi quân đội Israel tấn công 9 mục tiêu quân sự Syria hôm 22/6, gây thương vong cho 13 binh sỹ nước này, nhằm đáp trả một cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng qua biên giới một ngày trước đó khiến một thiếu niên Israel thiệt mạng.

Ngày 24/6, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon đã quy trách nhiệm cho quân đội Syria về vụ bắn tên lửa vào Israel để giải thích cho hành động trả đũa của Tel Aviv.


TTXVN/Tin Tức



Hoàn tất đưa toàn bộ vũ khí hóa học ra khỏi Syria
Hoàn tất đưa toàn bộ vũ khí hóa học ra khỏi Syria

Tiến trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria đã đạt được bước tiến lớn sau khi các tổ chức quốc tế xác nhận chuyến tàu cuối cùng chở các loại hóa chất có thể sử dụng làm vũ khí hóa học đã rời khỏi lãnh thổ nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN