Không kích IS nhầm mục tiêu, dân thường Syria thiệt mạng

Theo báo cáo của Tổ chức giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), một quả tên lửa đã nhắm trúng một hầm chứa lương thực tại thị trấn Manbij, ở phía Bắc Syria khiến 2 dân thường thiệt mạng, trong đó có công nhân làm việc tại đó.


Nhân viên cứu hộ đang giải cứu cho một người dân bị mắc kẹt trong một tòa nhà bị trúng tên lửa không kích tại khu vực dân cư thuộc quận Al-bab thành phố Aleppo - Syria.


SOHR tin rằng máy bay quân sự Mỹ đã nhầm một khu vực dự trữ lương thực thành căn cứ địa của lực lượng phiến quân tại thị trấn Manbij nằm phía Bắc Syria.


Xem video hiện trường một vụ không kích nhầm của liên quân tại Syria:



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Sau khi thu thập thông tin từ nhiều nguồn tin tại Syria, tổ chức này cho hay một hầm chứa lương thực đã phát nổ do tên lửa nhắm trúng trong cuộc không kích gần đây. Vụ không kích làm 2 dân thường thiệt mạng.


Những cuộc tấn công vào tòa nhà và con đường dẫn ra khỏi thị trấn cũng đã giết chết một số tay súng IS. Ông Rami Abdulrahman, Chủ tịch SOHR, tiết lộ cuộc không kích cũng đã phá hủy toàn bộ chỗ lương thực được chứa trong hầm.


Có ít nhất 19 dân thường Syria thiệt mạng trong các cuộc không kích vừa qua của Mỹ và đồng minh.


SOHR đã thống kê có ít nhất 19 dân thường Syria thiệt mạng trong các cuộc không kích của liên minh nhằm vào các thị trấn do IS kiểm soát tính đến thời điểm này.


“Mỹ và các đồng minh tại Syria nên hết sức cẩn trọng để tránh làm hại đến người dân tại những nơi bị không kích” - Phó chủ tịch SOHR Nadim Houry bày tỏ - “Chính phủ Mỹ nên điều tra những trận không kích phi pháp gây thiệt mạng dân thường, báo cáo công khai và phải có những biện pháp xử phạt hợp lí với những trường hợp sai phạm.”


Trong khi đó, quân đội Mỹ khẳng định có những cuộc không kích nhằm vào khu vực chứa vũ khí và phương tiện quân sự của nhóm khủng bố IS ngay gần một cơ sở chứa lương thực tại Manbij nhưng không hề có bất kì bằng chứng nào xác thực việc có dân thường thiệt mạng.


“Chúng tôi có biết truyền thông đưa tin về cái chết của người dân nhưng không thấy bằng chứng xác thực những tuyên bố đó”, Tướng Patrick Ryder – người phát ngôn của Trung tâm chỉ huy Quân sự Mỹ cho biết. Ông cam kết quân đội sẽ điều tra kĩ càng về những báo cáo này.


Thị trấn Manbij nằm giữa thành phố Aleppo và thị trấn Kobani giáp với Thổ Nhĩ Kì.


Liên minh các nước chống IS do Mỹ dẫn đầu đã tấn công vào các thị trấn và ngôi làng bị lực lượng phiến quân chiếm đóng tại phía Bắc và Đông Syria từ tuần trước. Đây là chiến dịch mở rộng từ những cuộc không kích của Mỹ chống IS tại Iraq đầu tháng 8 vừa qua. Mỹ đã dội bom vào các cơ sở của phiến quân IS tại Syria được một tuần với sự hỗ trợ từ một loạt các nước đối tác Arập.


Thị trấn Manbij nằm ở phía tây Aleppo trên tuyến đường nối thành phố này với thị trấn Kobani ở phía Bắc, giáp Thổ Nhĩ Kì. Nơi này bị IS chiếm đóng sau cuộc giao tranh với lực lượng người Kurd, khiến cho hàng chục ngàn người Kurd phải bỏ chạy qua biên giới sang tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ.



Hồng Hạnh (theo Dailymail)

Syria 'tán thành' chiến dịch không kích IS của Mỹ
Syria 'tán thành' chiến dịch không kích IS của Mỹ

Chính quyền Syria đã thể hiện sự hài lòng với chiến dịch không kích do Mỹ đứng đầu nhằm vào IS.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN