Kịch bản xấu hậu bầu cử tại Ukraine

Trang mạng của Nga cho biết xe tăng hạng nặng của lực lượng vũ trang Ukraine đã được đưa vào thành phố Kharkov từ ngày 16/10, đó là các xe tăng chiến đấu chủ lực T-64 và xe chiến đấu chở quân.




Xe tăng hạng nặng được đưa vào Kharkov. Ảnh: warfiles.ru


Tất các các thiết bị quân sự trên đến từ vùng chiến sự và có các dấu hiệu đặc trưng rất dễ nhận biết.


Trong vòng 2 ngày có 12 xe tăng và 7 xe chiến đấu được đưa vào thành phố. Điểm tập kết chính xác của các phương tiện kỹ thuật này chưa thể xác định rõ ràng. Về mặt chính thức, các xe tăng được đưa tới nhà máy tăng-thiết giáp Kharkov để sửa chữa và khôi phục, song trên thực tế là để kiểm soát tình hình trong và sau cuộc bầu cử quốc hội.


Vấn đề không nằm ở phong trào phản kháng mà chính ở các đơn vị (Cảnh vệ Quốc gia). Trên thực tế các lữ đoàn này không phục tùng lãnh đạo Ukraine. Đó là các tiểu đoàn Azov Aydar Donbass, đơn vị của Pravyi Sector…


Trang mạng Nga nhận định, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thực sự lo ngại rằng thành phố sẽ bị chiếm đóng bởi các chiến binh không bằng lòng với cuộc bầu cử quốc hội. Nếu Kiev mất quyền kiểm soát Kharkov thì thời gian tồn tại của chính quyền hiện hành sẽ được tính bằng tuần, chứ không phải bằng năm.



Duy Trinh

Ukraine đạt thỏa thuận sơ bộ về giá khí đốt với Nga
Ukraine đạt thỏa thuận sơ bộ về giá khí đốt với Nga

Các nhà lãnh đạo Ukraine và Nga đã đạt được một thỏa thuận sợ bộ về giá bán khí đốt của Nga trong mùa đông này nhưng Kiev có thể sẽ cần sự giúp đỡ của quốc tế để thanh toán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN