Lào tìm thấy máy bay mất tích cùng 22 thi thể

Chiều 29/7, Bộ Quốc phòng Lào ra thông cáo cho biết sáng cùng ngày, lực lượng chuyên trách của nước này đã tìm được chiếc máy bay quân sự Mi-17 số hiệu 34062 bị rơi tại phía Bắc bản Luangsay, huyện Longcheng, tỉnh Saysomboun.


Phóng viên TTXVN tại Lào cho biết tính tới tối 29/7, lực lượng chuyên trách của Lào đã tìm được 22 thi thể nạn nhân và đang cố gắng tìm kiếm số người còn lại.


Chiếc máy bay quân sự Mi-17 mang mã hiệu 34062 bị rơi đã được tìm thấy cùng với 22 thi thể.


Hiện các cơ quan chức năng của Lào đang khẩn trương tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn nói trên. Tuy nhiên, thời tiết xấu có thể là nguyên nhân gây nên vụ tai nạn thảm khốc này.

Máy bay Mi-17 trên gặp nạn khi đang thực hiện hành trình từ thủ đô Viêng Chăn đi làm nhiệm vụ tại khu vực giáp hai tỉnh Xiangkhouang và Houaphan. Máy bay đã mất liên lạc với trung tâm điều khiển bay vào lúc 13 giờ 10 phút ngày 27/7/2015. Vào thời điểm bị tai nạn, trên máy bay chở theo 23 người, trong đó có 4 thành viên tổ lái.

TTXVN/Tin Tức
Bộ Quốc phòng Lào xác nhận máy bay mất tích
Bộ Quốc phòng Lào xác nhận máy bay mất tích

Chiếc trực thăng trên gồm tổ lái 4 người và 19 hành khách, mất liên lạc với trung tâm điều khiển khi đang bay từ Viêng Chăn đi làm nhiệm vụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN