Liên quân không kích dồn dập các vị trí IS ở Iraq

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ ngày 25/10 thông báo trong hai ngày qua, Mỹ và các đồng minh đã tiến hành 22 cuộc không kích nhằm vào các vị trí của nhóm phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Iraq.

Theo thông báo, máy bay Mỹ đã phá hủy một khẩu đội pháo của IS gần thị trấn Kobane ở Syria. Mục tiêu của các cuộc không khích trong 48 giờ qua là các vị trí gần Đập Mosul, thành phố Fallujah và thị trấn Bayji, miền Bắc Iraq, nơi có một nhà máy lọc dầu lớn.

Với sự hỗ trợ không kích của lực lượng liên quân, các lực lượng dưới mặt đất của Iraq cũng tấn công mạnh mẽ vào các đơn vị, nhiều tòa nhà, phương tiện và vị trí đóng quân của IS.

Phía Mỹ thông báo các máy bay ném bom và chiến đấu sử dụng trong các cuộc không kích vừa qua đều trở về căn cứ an toàn.

Theo thông tin mới nhận được, cùng với việc nhóm vũ trang Peshmerga của người Kurd giành lại thị trấn Zumar ở miền Bắc Iraq, các lực lượng an ninh Iraq trong ngày 25/10 cũng đã giành lại phần lớn thị trấn Jurf Al- Sakhar, cách thủ đô Baghdad khoảng 60 km về phía Nam, sau 6 giờ giao tranh ác liệt với các tay súng IS.


TTXVN/Tin Tức
Quân nhân Mỹ đầu tiên thiệt mạng trong chiến dịch chống IS
Quân nhân Mỹ đầu tiên thiệt mạng trong chiến dịch chống IS

Lầu Năm Góc thông báo quân nhân đầu tiên của Mỹ đã thiệt mạng liên quan đến chiến dịch chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN