Malaysia phê chuẩn thành lập ủy ban quốc tế điều tra vụ máy bay mất tích

Quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết nội các nước này ngày 23/4 đã phê chuẩn việc thành lập một ủy ban quốc tế để điều tra vụ chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Hãng Malaysia Airlines biến mất.

 

Máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines .


Phát biểu với báo giới ở thủ đô Kuala Lumpur, ông Hishammuddin nêu rõ mục đích chính của ủy ban điều tra quốc tế này là nhằm đánh giá, điều tra và xác định nguyên nhân thực sự dẫn đến vụ mất tích để có thể ngăn ngừa những tai nạn tương tự trong tương lai. Theo ông Hishammuddin, Chính phủ Malaysia đang thảo luận với tập đoàn dầu khí quốc gia Malaysia Petronas và một số thực thể khác để mở rộng tìm kiếm dưới biển máy bay mất tích tại khu vực Nam Ấn Độ Dương.


Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, nhà chức trách Australia cho biết đang điều tra những vật thể không xác định trôi dạt vào bờ biển nước này để xem liệu chúng có liên quan đến chiếc máy bay mất tích MH370 hay không.


Trung tâm điều phối chung (JACC) về tìm kiếm máy bay MH-370 cho biết các vật thể không xác định đã trôi giạt vào bờ cách Augusta, phía Nam thành phố Perth 10 km về phía Đông. Cục An toàn Giao thông Australia (ATSB) đang xem xét những bức ảnh chụp các vật thể này nhằm xác định liệu chúng có mối liên quan nào tới hoạt động tìm kiếm máy bay mất tích hay không, đồng thời cung cấp các bức ảnh cho nhóm điều tra Malaysia. Tập đoàn truyền thông Australia (ABC) tiết lộ vật thể này bằng kim loại và dài khoảng 2,5 mét.


Đã gần 50 ngày trôi qua kể từ khi Malaysia Airlines thông báo về vụ mất tích bí ẩn của máy bay MH-370 chở theo 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. Mặc dù Chính phủ Malaysia và nhiều nước đã huy động tối đa các nguồn lực tìm kiếm trong chiến dịch có quy mô lớn nhất và đắt đỏ nhất trong lịch sử hàng không thế giới, song đến nay mọi manh mối dẫn tới việc xác định vị trí máy bay vẫn không có đem lại kết quả.

 

TTXVN/ Tin Tức

Tạm hoãn tìm kiếm máy bay MH370 vì bão
Tạm hoãn tìm kiếm máy bay MH370 vì bão

Trung tâm Phối hợp các cơ quan chung (JACC) của Australia thông báo tạm hoãn chiến dịch tìm kiếm bằng máy bay ngày 22/4 vì điều kiện thời tiết xấu do trận bão nhiệt đới Jack gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN