Mỹ báo cho Syria các mục tiêu không kích IS

Bộ Ngoại giao Syria cho biết nước này đã được Mỹ thông báo về các cuộc không kích được phát động từ sáng 23/9 nhằm vào lực lượng thánh chiến của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên lãnh thổ Syria.

Ảnh minh họa.


Đài truyền hình Syria đưa tin: "Mỹ đã thông báo với Đặc phái viên Syria tại Liên hợp quốc (LHQ) rằng chiến dịch không kích sẽ được tiến hành nhằm vào các mục tiêu của IS ở thành phố Raqqa, miền bắc Syria và các khu vực gần biên giới Iraq".

Trước đó, một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết chiến dịch không kích có thể nhằm vào khoảng 20 mục tiêu, trong đó có kho chứa vũ khí và các tòa nhà do IS chiếm đóng. Một nguồn tin khác cũng xác nhận rằng Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Jordan và Bahrain đã tham gia chiến dịch không kích ISSyria, trong khi Qatar tham gia với vai trò hỗ trợ.

Xem video cuộc không kích các mục tiêu IS trong đêm tối:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Trả lời hãng tin Reuters từ thủ đô Beirut (Liban), Người đứng đầu Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) Rami Abdulrahman cho biết chiến dịch không kích cũng nhằm vào các chốt kiểm soát ở thành phố Raqa và nhiều khu vực xung quanh.


TN (Theo AFP/Reuters)
Tên lửa Tomahawk Mỹ nã mục tiêu IS tại Syria
Tên lửa Tomahawk Mỹ nã mục tiêu IS tại Syria

Mỹ và các quốc gia đối tác đã triển khai các cuộc không kích đầu tiên nhằm các mục tiêu của nhóm phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng bên trong lãnh thổ Syria. Tham gia chiến dịch có các chiến đấu cơ, máy bay ném bom và tên lửa hành trình Tomahawk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN