Mỹ dành 4 tỷ USD thúc đẩy thương mại với Ấn Độ

Ngày 26/1, Mỹ đã cam kết dành 4 tỷ USD để thúc đẩy thương mại với Ấn Độ trong 2 năm tới với mục tiêu đưa quan hệ thương mại song phương lên một tầm cao mới.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) và Tổng thống Barack Obama (trái) tại cuộc gặp ở New Delhi. Ảnh: AFP/TTXVN.


Phát biểu họp báo chung với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại sự kiện có sự góp mặt của hơn 50 lãnh đạo danh nghiệp hàng đầu ở thủ đô New Delhi, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố 4 tỷ USD sẽ được phân bổ cho các dự án đầu tư được chính phủ bảo trợ cũng như các khoản vay dành cho Ấn Độ.

Theo ông Obama, trong 2 năm tới, Ngân hàng Xuất nhập khẩu (EIB) sẽ hỗ trợ 1 tỷ USD cho các mặt hàng do Mỹ sản xuất xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ, trong khi Công ty Đầu tư Tư nhân Hải ngoại (OPIC) sẽ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ấn Độ vay hơn 1 tỷ USD và Cơ quan Phát triển và Thương mại Mỹ sẽ đầu tư 2 tỷ USD vào lĩnh vực năng lượng tái chế tại Ấn Độ.

Ông Obama nhấn mạnh: "Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Ấn Độ phát triển bằng cách hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng như đường sắt, cảng biển, đường sá và các nhà máy điện sử dụng năng lượng sạch".

Mặc dù đánh giá cao nỗ lực cắt giảm thủ tục hành chính của chính quyền Thủ tướng Modi, song ông Obama cho rằng còn quá nhiều rào cản đối với hoạt động kinh doanh ở Ấn Độ.


TN (Theo Tân Hoa Xã)
Chuyến thăm của Tổng thống Obama và triển vọng quan hệ Mỹ-Ấn
Chuyến thăm của Tổng thống Obama và triển vọng quan hệ Mỹ-Ấn

Sự kiện chuyến thăm New Delhi ba ngày (từ 25-27/1) của Tổng thống Obama để làm khách chính tại lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa Ấn Độ được dư luận nước này rất quan tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN