Nạn nhân vụ Ferguson bị bắn chết trong tư thế quy hàng

Trong một kết luận được cho có thể châm ngòi cho một làn sóng biểu tình bạo loạn nguy hiểm hơn, ngày 18/8 luật sư của gia đình thanh niên da đen không có vũ trang bị cảnh sát da trắng bắn chết ngày 9/8 tại thị trấn Ferguson, bang Missouri (Mỹ) công bố các bức ảnh và bằng chứng, cho rằng nạn nhân bị bắn nhiều phát trong tư thế đã quy phục cảnh sát.

Cảnh sát được triển khai để ngăn chặn người biểu tình tại thị trấn Ferguson ngày 17/8. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong cuộc họp báo sáng 18/8 công bố kết quả sơ bộ khám nghiệm tử thi độc lập, theo đề nghị của gia đình, luật sư Daryl Parks cho biết Michael Brown, 18 tuổi, ngày 9/8 bị cảnh sát bắn ít nhất 6 phát đạn. Theo luật sư Daryl Parks, trong 6 viên đạn có một đường đạn bắn vào Michael Brown trong tư thế nạn nhân này cúi đầu ngỏ ý quy phục cảnh sát.

Luật sư Parks không cho biết thêm các chi tiết về kết quả điều tra, nhưng theo thông tin về kết quả khám nghiệm tử thi độc lập này đăng tải trên tờ “New York Times” số ra ngày 18/8, Michael Brown bị bắn 2 phát vào đầu, 4 phát vào tay phải. Tất cả các viên đạn này đều bắn vào phía trước mặt Michael Brown.

Kết quả khám nghiệm này phù hợp với lời khai của một số nhân chứng nói rằng Michael Brown bị bắn chết khi đã giơ tay lên đầu hàng cảnh sát, khắc hẳn với báo cáo của cảnh sát thị trấn Ferguson nói rằng thanh niên da màu này bị bắn do dính líu vào một vụ cướp của tại một cửa hàng tạp hóa.

Tờ “New York Times” dẫn lời bác sỹ-chuyên gia khám nghiệm tử thi Michael Baden, người từng tham gia vào các vụ kiện nổi tiếng như vụ ngôi sao bóng chày-diễn viên điện ảnh O.J. Simpson, cho biết cái chết của nạn nhân có lẽ là do phát đạn bắn vào đỉnh đầu, bụi thuốc súng còn dính lại cho thấy cậu ta bị bắn ở cự ly gần.

Ông Michael Baden đã có mặt tại Ferguson từ ngày 17/8 để thực hiện một cuộc khám nghiệm tử thi độc lập theo yêu cầu của gia đình nạn nhân. Ngoài ra, cũng theo yêu cầu của gia đình nạn nhân, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã chỉ định một chuyên gia đang tiến hành một cuộc khám nghiệm tử thi độc lập khác. Với kết luận khám nghiệm sơ bộ trên đây, bố mẹ của nạn nhân Michael Brown đã và đang yêu cầu bắt giữ Darren Wilson, viên cảnh sát da trắng bắn chết Brown, hiện đang tạm nghỉ việc có hưởng lương sau vụ nổ súng gây án mạng.

Cũng trong ngày 18/8, Thống đốc bang Missouri Jay Nixon thông báo lực lượng Vệ binh quốc gia sẽ nhanh chóng được triển khai tại thị trấn Ferguson nhằm phối hợp với lực lượng an ninh vãn hồi hòa bình và trật tự trong bối cảnh các vụ tấn công "có chủ đích và nguy hiểm nhằm vào sinh mạng và tài sản công" đang có chiều hướng gia tăng.

Quyết định điều động lực lượng vệ binh quốc gia được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình diễn ra hàng ngày từ ngày 9/8 tới nay, bất chấp lệnh giới nghiêm đã được áp đặt. Cảnh sát và lực lượng thực thi lụât pháp bang Missouri đã nhiều lần phải dùng bom khói và lựu đạn cay để trấn áp những người biểu tình quá khích, nổi loạn cướp phá các cửa hiệu và đốt các cây xăng.


Thái Hùng
Mỹ điều Vệ binh Quốc gia tới Missouri
Mỹ điều Vệ binh Quốc gia tới Missouri

Thống đốc bang Missouri của Mỹ ngày 18/8 đã điều Vệ binh Quốc gia tới thành phố Ferguson trong một nỗ lực vãn hồi trật tự khi làn sóng biểu tình phản đối vụ thanh niên da màu Michael Brown bị cảnh sát da trắng bắn chết không có dấu hiệu lắng dịu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN