Phiến quân IS chỉ còn cách Baghdad chưa đầy 2km

Nhiều cuộc giao tranh ác liệt giữa lực lượng thánh chiến Jihad và đội quân chính phủ đã diễn ra vùng ngoại ô của Baghdad chưa đầy 2km, nơi mà lực lượng phiến quân đang cố gắng xâm nhập và giành quyền kiểm soát thủ đô của Iraq.


Nơi trận đấu giao tranh giữa đội quân chính phủ và lực lượng phiến quân IS chỉ cách thủ phủ của Iraq 1,5 km về phía Tây.


Nơi trận đấu giao tranh giữa 2 phe chỉ cách thủ phủ của Iraq 1,5 km về phía Tây, với đội quân chính phủ đang liều mình cố gắng chống đỡ lực lượng phiến quân. Trong trận giao tranh diễn ra ngày hôm qua, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được cho rằng đã giết chết 1000 binh sĩ Iraq.


Lực lượng các chiến binh thánh chiến đã chiếm đóng được nhiều thị trấn và ngôi làng quanh thành phố Baghdad..


Kể từ đầu năm, lực lượng các chiến binh thánh chiến đã chiếm đóng được nhiều thị trấn và ngôi làng gần thủ đô Iraq. Lực lượng này nhanh chóng bành trướng tại miền Tây Iraq, và hi vọng đưa chiến sự vào thủ đô để góp phần trong công cuộc thiết lập Vương quốc Hồi giáo.


Theo báo cáo của Tổ chức Cứu trợ và Hòa giải vùng Trung Đông do Canon Andrwe White – giám mục Nhà thờ thánh George tại Iraq quản lí, lực lượng phiến quân IS hiện giờ chỉ còn cách thủ đô Baghdad 1.5 km.


Thông báo của Tổ chức Cứu trợ và Hòa giải vùng Trung Đông về việc phiến quân IS cách thủ phủ Baghdad chưa đầy 2km.


Tuyên bố đó còn được chứng thực bởi chính bản thân Canon White. Ông khẳng định trên trang chia sẻ cá nhân: “Lực lượng phiến quân chỉ còn 10 km sẽ tiến vào Baghdad. Hơn 1000 binh lính Iraq đã bị giết hại, mọi thứ đang trở nên tồi tệ. Như tôi đã nói, các cuộc không kích của quân đội chẳng thể tiêu diệt được phiến quân. Tất cả việc chúng ta cần làm bây giờ là cầu nguyện".


Lời chứng thực của Giáo hoàng Canon White.


 “Quân đội chính phủ khẳng định sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra nhưng giờ nó đã gần như trở thành sự thật.” Theo một nguồn tin trong quân đội Iraq cho hay, khi biết được IS có động thái muốn chiếm đóng Baghdad, chính phủ đã khẳng định có sẵn những phương án đối phó. “Chính phủ nhận được trợ giúp quân sự từ Mỹ. Chúng tôi sẽ tấn công và tiêu diệt phần tử khủng bố. Baghdad vẫn sẽ an toàn.” Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ ông đã đánh giá quá cao khả năng chống IS của quân đội Iraq và cho rằng mình đã sai lầm khi coi nhẹ sức mạnh của lực lượng phiến quân.



Hồng Hạnh (theo Dailymail)

Hé lộ về cuộc sống tại thủ phủ IS ở Syria
Hé lộ về cuộc sống tại thủ phủ IS ở Syria

Raqqa nằm ở phía Bắc Syria hiện nay đang trở thành tâm điểm chú ý của thế giới và đã trở thành mục tiêu không kích của Mỹ bởi thành phố này là thành trì nơi tập trung quyền lực của IS. Dưới đây là nhữnh hình ảnh hé lộ về cuộc sống của những người dân tại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN