Quân đội Syria tiêu diệt 26 phần tử thánh chiến ở Aleppo

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ngày 14/12, quân đội Syria đã tiêu diệt ít nhất 26 tay súng nổi dậy tại tỉnh Aleppo, miền bắc Syria.

Một khu nhà đổ nát ở Aleppo.


Theo SOHR, những tay súng bị tiêu diệt thuộc các nhóm thánh chiến, chủ yếu là Mặt trận Nursa có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Hiện quân đội Syria đang chiếm ưu thế ở mặt trận phía bắc Aleppo và giành quyền kiểm soát các khu vực mới.

Aleppo, từng là trung tâm kinh tế của Syria, đã phải chứng kiến những cuộc giao tranh khốc liệt nhất giữa lực lượng nổi dậy và quân đội chính phủ. Hiện phe nổi dậy đang kiểm soát gần một nửa Aleppo và phần lớn khu vực ngoại ô thành phố này, trong khi quân chính phủ đang giao tranh nhằm đánh bật lực lượng phiến quân ra khỏi đây.


TN (Theo THX)
Những đứa trẻ xách xô tại Syria
Những đứa trẻ xách xô tại Syria

Một “binh đoàn hùng hậu” gồm những đứa trẻ được “trang bị” xô với đủ kích cỡ, chất liệu lang thang quanh các con phố đổ nát xơ xác để mò tìm thức ăn là hình ảnh khá phổ biến tại Đông Ghouta, khu vực ngoại ô Damascus.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN