Quốc hội Ukraine họp phiên đầu tiên

Ngày 27/11, Quốc hội Ukraine đã mở phiên họp đầu tiên kể từ sau cuộc bầu cử hồi tháng 10.

Các nghị sĩ đắc cử đã đọc lời tuyên thệ trong phiên khai mạc do Chủ tịch Quốc hội Oleksandr Turchynov chủ trì. Trong thời gian diễn ra phiên họp, an ninh được siết chặt ở bên ngoài tòa nhà quốc hội.

Phiên họp đầu tiên của Quốc hội Ukraine kể từ cuộc bầu cử hồi tháng 10. Ảnh: Kyivpost.com


Tuần tước, liên minh cầm quyền sơ bộ của Ukraine đã được thành lập khi hợp nhất 5 chính đảng dự định dẫn dắt nước này hướng tới sự hội nhập châu Âu và sau cùng nhiều khả năng trở thành thành viên NATO. 

Thỏa thuận liên minh này dự kiến sẽ được ký trong ngày 27/11.



TN
(Theo AP)
Tại sao Ukraine cần một thỏa thuận hòa bình với Nga?
Tại sao Ukraine cần một thỏa thuận hòa bình với Nga?

Thời điểm thiết lập một thỏa thuận giữa Kiev và Moskva đã đến, nhưng Mỹ và EU đang tạo ra những điều tồi tệ hơn đối với Ukraine bằng cách thúc đẩy một chương trình nghị sự cứng rắn chống Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN