Tổng thống Nga bổ nhiệm lãnh đạo Crimea, Sevastopol

Ngày 14/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm các ông Sergei Aksyonov và Sergei Menyailo lần lượt làm lãnh đạo lâm thời của Crimea và Sevastopol. Sắc lệnh về các quyết định bổ nhiệm này được Tổng thống Putin ký ngay trong ngày.

Tổng thống Putin làm việc với nhà lãnh đạo mới của Crimea Sergey Aksyonov (phải) ngày 14/4. Ảnh: kremlin.ru


Tổng thống Putin đánh giá ông Aksyonov “đã làm được nhiều việc để Crimea sáp nhập vào nước Nga”, song nhấn mạnh trên cương vị mới ông Aksyonov cần làm việc nhiều hơn nữa để cải thiện nền kinh tế Crimea vốn đang gặp khó khăn.

Cùng ngày, tại cuộc gặp với Tổng thống Putin, ông Menyailo cho rằng nhiệm vụ trước mắt của Sevastopol là đấu tranh chống tham nhũng, hoàn thiện cơ cấu chính quyền và quan trọng nhất là giảm nhẹ căng thẳng xã hội.

Ông Aksyonov, 42 tuổi, trở thành đại biểu cơ quan lập pháp Crimea từ năm 2010. Trước khi Crimea được tiếp nhận vào Liên bang Nga, ông Aksyonov đã được bầu làm Thủ tướng Cộng hòa tự trị Crimea (từ ngày 27/2/2014).

Trong khi đó, ông Menyailo, 54 tuổi, từng phục vụ nhiều năm tại Hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol trước khi bị loại ngũ vào năm 2011.

Hai nhân vật vừa được bổ nhiệm này sẽ đảm nhiệm chức vụ cho tới khi các lãnh đạo mới nhậm chức sau cuộc bầu cử vào ngày 14/9 tới.


TTXVN/Tin tức

Moskva sẽ làm hết sức để bảo vệ người Nga ở Ukraine
Moskva sẽ làm hết sức để bảo vệ người Nga ở Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Moskva sẽ tiếp tục làm mọi thứ có thể để bảo vệ quyền lợi của người Nga ở cả Ukraine và các quốc gia khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN