Trừng phạt Nga khiến 130.000 người châu Âu mất việc

Kết luận của các nhà phân tích thuộc ngân hàng Hà Lan ING cho biết việc Nga cấm nhập khẩu trái cây và rau quả ở châu Âu sẽ khiến Liên minh châu Âu (EU) thiệt hại khoảng 6,7 tỷ euro và ngoài ra còn làm tăng đội ngũ người thất nghiệp ở EU thêm 130.000 người.

Nhà kinh tế của ING Raul Liring nói: "Các tác động của lệnh cấm vận Nga về nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp không chỉ giới hạn ở mất mát các loại trái cây và rau quả dễ hỏng. Thiệt hại bổ sung có thể là khoảng 130.000 người mất công ăn việc làm".

Theo nhà phân tích của ngân hàng, về tiền tệ, thiệt hại lớn nhất là Đức với khoảng 1,3 tỷ euro. Thất nghiệp ảnh hưởng nhiều nhất ở Ba Lan, khoảng 23.000 việc làm. Nói chung, việc giảm thương mại với Nga ảnh hưởng nặng nhất tại các nước Baltic: Litva có thể mất 0,4 % GDP, Estonia là 0,35% và Latvia là 0,2 %.

Trước đó, theo mạng tin Stratfor, hiện có sự chia rẽ ngày càng tăng ở châu Âu đối với các biện pháp cấm vận mà EU đã áp dụng đối với Nga. Dù còn một vài lời kêu gọi từ một số ít các quốc gia thành viên muốn thúc đẩy thêm hành động chống lại Nga, lực lượng phản đối đang tăng lên khi lập luận rằng các biện pháp này đang gây nhiều “đau đớn” cho châu Âu hơn nước Nga.

Trong khi các biện pháp trả đũa mà Nga đã áp dụng với EU không gây nhiều thiệt hại trực tiếp cho nền kinh tế EU - theo ước tính có thể chỉ bị ảnh hưởng khoảng 0,1% GDP - nhưng các biện pháp này đã gián tiếp làm suy yếu một số nền kinh tế vốn đang suy giảm.


T.N (theo VOR)
Bà Merkel: Trừng phạt Nga là 'việc làm cần thiết đáng tiếc'
Bà Merkel: Trừng phạt Nga là 'việc làm cần thiết đáng tiếc'

Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố những biện pháp trừng phạt mà Liên minh châu Âu áp dụng đối với Nga là "điều cần thiết đáng tiếc" nhằm chuyển tải thông điệp rằng phương Tây nghiêm túc trong lập trường của mình về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN