Trung Quốc sơ tán 1.200 công nhân khỏi vùng chiến sự Iraq

Hơn 1.200 công nhân của một công ty Trung Quốc đã được sơ tán khỏi thành phố miền bắc Samarra của Iraq và tới thủ đô Baghdad bình an.

Binh sĩ Iraq canh gác tại các tuyến đường chính tại Baghdad. Ảnh: Reuters


Ngày 27/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho biết các công nhân trên thuộc Công ty kỹ nghệ cơ khí (CMEC), công ty đảm trách việc xây dựng một nhà máy điện tại tỉnh miền Bắc Salahudin và những người này đã bị mắc kẹt tại Samarra, cách Baghdad 120 km về phía Bắc.

Những công nhân này đã được Đại sứ quán Trung Quốc tại Iraq và Chính phủ và quân đội Iraq giúp đỡ trong quá trình sơ tán. Ông Tần Cương cho biết thêm hiện có khoảng 10.000 công nhân Trung Quốc tại Iraq và đa số họ đang ở trong các khu vực nơi tình hình an ninh vẫn trong tầm kiểm soát.


T.N (theo THX
)
ISIL hành quyết 1.700 binh sĩ Iraq
ISIL hành quyết 1.700 binh sĩ Iraq

ISIL khẳng định đã giết hại 1.700 binh sĩ Iraq theo đạo Hồi dòng Shi'ite tại Tikrit, một thời là thành trì của nhà cố độc tài Saddam Hussein.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN