Ukraine tiếp tục chiến dịch 'chống khủng bố' bất chấp thỏa thuận Geneva

Ngày 18/4, Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine (SBU) cho biết chiến dịch truy quét các phần tử ly khai ủng hộ Nga tại miền Đông Ukraine sẽ tiếp tục bất chấp thỏa thuận 4 bên đạt được tại Geneva (Thụy Sỹ).

Binh sĩ Ukraine cùng với xe tăng, xe thiết giáp ở gần Izium thuộc thành phố miền đông Kharkov ngày 15/4. Ảnh: AFP/TTXVN


Trả lời báo giới, phát ngôn viên SBU Marina Ostapenko nêu rõ: "Chiến dịch chống khủng bố vẫn đang tiếp diễn và sẽ kéo dài tới chừng nào các phần tử khủng bố còn hiện diện trên đất nước chúng tôi".

Trong diễn biến liên quan, các phần tử ủng hộ Nga tại miền Đông Ukraine đang chiếm giữ các tòa nhà chính phủ ở hơn 10 thành phố tuyên bố họ sẽ chỉ rời đi nếu chính phủ tạm quyền ở Kiev từ chức.

Denis Pushilin, người lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, nói với báo giới rằng lực lượng ủng hộ Nga không công nhận chính phủ Ukraine hiện tại là hợp pháp. Cũng theo Pushilin, các thuộc hạ của ông sẽ không bị giới hạn bởi thỏa thuận giữa Nga với Ukraine nhằm giải giáp vũ khí và rời các tòa nhà.



T.N (theo Reuters)

Ukraine tuyên bố chưa rút quân khỏi miền Đông
Ukraine tuyên bố chưa rút quân khỏi miền Đông

Ngoại trưởng Ukraine Andriy Deshchytsya cho biết Kiev chưa có ý định rút quân khỏi miền Đông - Nam, bất chấp thỏa thuận đã đạt được về giảm leo thang xung đột tại nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN