Vũ khí của IS đủ dùng trong 2 năm

Một báo cáo dự thảo của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được xem xét hôm 19/11 đã cảnh báo rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang sở hữu lượng vũ khí và xe cơ giới đủ để duy trì các cuộc giao tranh tại Syria và Iraq trong khoảng 2 năm.

Các tay súng thuộc IS.


Theo đó, số lượng vũ khí mà IS đang nắm giữ sẽ hỗ trợ nhóm này phòng ngự trước các máy bay tầm thấp đồng thời gia tăng khả năng lưu động của các chiến binh.

Ngay cả khi chiến dịch không kích của Mỹ và đồng minh tiếp tục tấn công vào mục tiêu IS, phá hủy xe cơ giới và vũ khí hạng nặng của nhóm này thì cũng "sẽ không thể tác động hay làm giảm đáng kể số lượng vũ khí hạng nhẹ của IS".

Trích dẫn báo cáo được thực hiện trong nhiều tháng trên của LHQ có đoạn: "Số lượng vũ khí này đủ để IS tiếp tục chiến đấu ở tiến độ hiện tại trong vòng 6 tháng đến 2 năm". Điều này là biểu hiện cho thấy IS không chỉ là nhóm khủng bố giàu có nhất mà cũng là nhóm được trang bị vũ trang hùng hậu nhất.

Các loại vũ khí của IS theo như thống kê sơ bộ của LHQ bao gồm xe tăng T-55 và T-72, xe đa chức năng của Mỹ Humvee, súng máy, pháo chống máy bay tầm thấp, tên lửa vác vai, 250 xe cơ giới... thu giữ được từ một số kho vũ khí của quân đội Iraq và Syria hoặc được cung cấp từ các nguồn mở.

Trong số vũ khí IS cướp được từ kho của quân đội Iraq, có nhiều loại vũ khí do Mỹ tài trợ hầu như ở trạng thái còn mới nguyên "chưa bóc tem". Tuy nhiên, điều đáng chú ý là những loại vũ khí hiện đại đó có thể là một khó khăn cho IS trong việc vận hành và bảo trì.

Hình ảnh được chụp lại từ đoạn video tuyên truyền của IS trên Youtube.


Tuy nhiên công chúng hiện đặc biệt quan tâm đến khả năng IS sử dụng vũ khí hóa học sau khi có thông tin chúng thu được loại vũ khí này trong kho vũ khí của Iraq từ thời chính quyền do cựu Tổng thống Saddam Hussein lãnh đạo. Vào tháng 10, lực lượng người Kurd chiến đấu tại thành phố Kobani, Syria đã báo cáo về những trường hợp chiến binh bị khó thở, bỏng da và cay mắt khi ở gần địa điểm một quả bom của IS phát nổ.

Vậy nhưng báo cáo của LHQ lại thể hiện nghi vực về khả năng IS vận hành được vũ khí hóa học đồng thời nhận địng rằng IS khó có thể tự sản xuất vũ khí hóa học hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Ngoài ra, bản báo cáo của LHQ còn đưa ra kết luận, IS cùng với đối thủ trước kia là Mặt trận Al-Nusra có dấu hiệu hợp tác chiến lược và việc này đem đến viễn cảnh về một liên minh sở hữu lượng vũ khí đủ để đe dọa toàn khu vực Trung Đông.

Để giải quyết vấn đề liên quan tới nguồn cung tài chính và vũ khí cho IS, trong bản báo cáo có đề xuất LHQ ban hành lệnh cấm máy bay hạ cánh tại các vùng lãnh thổ do IS kiểm sóat, ngoại trừ phi cơ chở hàng cứu trợ nhân đạo. Trước đó, LHQ từng công bố thống kê cho thấy có khoảng 15.000 chiến binh từ 80 quốc gia đã nhập cảnh vào Syria và Iraq để tham gia chiến đấu cho IS.


Hà Linh
(Theo Guardian)
Chiến đấu cơ CF-18 Canada tấn công kho vũ khí IS
Chiến đấu cơ CF-18 Canada tấn công kho vũ khí IS

Các chiến đấu cơ CF-18 của Canada đã ném bom một kho vũ khí của những phiến quân thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong chiến dịch không kích hôm 17/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN