Biểu dương cán bộ, chiến sỹ tiêu biểu Đồn Biên phòng Tây Bắc

Ngày 24/2, tại thành phố Thanh Hóa, Ban Chỉ đạo Tây Bắc chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa, tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ, chiến sỹ tiêu biểu các Đồn Biên phòng vùng Tây Bắc.


Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các tỉnh trong khu vực và 282 cán bộ, chiến sỹ thuộc 141 Đồn Biên phòng trong vùng Tây Bắc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tây Bắc biểu dương, đánh giá cao các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thời gian qua. Phó Thủ tướng cho rằng, cần nhân rộng các tấm gương điển hình, bài học kinh nghiệm tốt, các mô hình tốt ra toàn quốc về cách tiếp cận nhân dân, bảo vệ chủ quyền biên giới, phát triển kinh tế, giúp dân xóa đói giảm nghèo, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai...

Phó Thủ tướng chỉ đạo, Bộ đội Biên phòng các địa phương cần phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", gắn bó máu thịt với nhân dân, khắc phục khó khăn, đoàn kết, dũng cảm chiến đấu; chủ động xử lý kịp thời, không để xảy ra điểm nóng, tình huống đột xuất bất ngờ trên địa bàn. Phó Thủ tướng biểu dương những đóng góp tích cực của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, ở đâu có Bộ đội Biên phòng thì ở đó hệ thống chính trị vững mạnh; đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới, hải đảo.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ đội Biên phòng có nhiều đóng góp tích cực trong phòng chống tệ nạn ma túy, buôn bán ma túy, buôn bán người qua biên giới; làm tốt nhiệm vụ xây dựng lực lượng, kiên định vững vàng, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được Đảng, Nhà nước đánh giá cao, nhân dân tin tưởng, yêu mến, đây chính là phần thưởng cao quý nhất.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc. Ảnh: TTXVN


Phó Thủ tướng lưu ý, các địa phương cần thực hiện tốt chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức cho tập thể, hộ gia đình, cá nhân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; triển khai hiệu quả đề án, chiến lược xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng năm 2014 và các năm tiếp theo; cần nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới, không để bị động bất ngờ, đặc biệt không để âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch xảy ra trong khu vực Bộ đội Biên phòng đảm nhận; làm tốt công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh biên giới, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

Đặc biệt Bộ đội Biên phòng cần phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm cho thôn, bản nào cũng có đảng viên, chi bộ; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", thống nhất ý chí và hành động. Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ biên phòng; Bộ đội Biên phòng phải hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao để xứng đáng với sự tin tưởng, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo tham luận của nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia khu vực Tây Bắc, góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Khu vực Tây Bắc trong phạm vi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Tây Bắc gồm 12 tỉnh và các huyện phía Tây của hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An; trong đó có 9 tỉnh biên giới với 49 huyện, 229 xã, 1.553 thôn, bản biên giới. Dọc tuyến biên giới có 121 Đồn Biên phòng, trên 2.574 km đường biên tiếp giáp với các nước Lào và Trung Quốc.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã dành cho Tây Bắc sự quan tâm sâu sắc với nhiều chính sách ưu tiên về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; nhân dân các dân tộc trong vùng vững tin vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, vào đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước ta, những kết quả đó có sự đóng góp rất quan trọng của cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng vùng Tây Bắc.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Bằng khen của Ban Chỉ đạo Tây Bắc cho 25 tập thể và 25 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác.


Đức Phương
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Bắc
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Bắc

Tại tỉnh Yên Bái, Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc dẫn đầu đã làm việc với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN