Cử tri Phú Yên kiến nghị sớm 'khơi thông' những vướng mắc thủ tục đất đai

Trong các ngày từ 25/4 - 6/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại 9 huyện, thị xã, thành phố.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư Lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. 

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên đã thông báo với cử tri về dự kiến thời gian, nội dung và Chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri phản ánh trong các đợt tiếp xúc trước và sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV được các bộ, ngành, Trung ương trả lời.
 
Cử tri tỉnh Phú Yên bày tỏ sự thống nhất cao đối với kế hoạch dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3 cũng như kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri Phú Yên phản ánh tại kỳ họp trước, đồng thời kiến nghị nhiều ý kiến về các vấn đề kinh tế -xã hội còn tồn tại trên địa bàn.

Theo cử tri Huỳnh Lữ Tân, Bí thư Thành ủy Tuy Hòa, lĩnh vực đất đai hiện nay còn nhiều tồn tại, bất cập, điển hình như việc giải quyết vướng mắc đối với loại đất người dân tự chuyển nhượng “bán giấy tay”, nhất là với loại đất nông nghiệp, bởi loại hình chuyển nhượng này không thông qua các cơ quan chức năng. Nguồn gốc đất hợp pháp, tuy nhiên do hiểu biết của người dân còn hạn chế, quy trình làm giấy chuyển nhượng đất đai phải trải qua nhiều thủ tục, kéo dài thời gian, người dân phải làm giấy tay dẫn đến nhiều hệ lụy, khiến cho người có đất bị ảnh hưởng, thiệt thòi về quyền lợi. Chính quyền địa phương gặp khó khăn, bế tắc trong việc xác định nguồn gốc đất để làm thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng khi cần. Do vậy, cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng cần cần có cơ chế chính sách rõ ràng, khơi thông những bất cập đối với việc giải quyết việc mua bán đất bằng giấy viết tay. Đây không chỉ là mong mỏi của người dân mà của các cấp chính quyền nhiều địa phương.

Chú thích ảnh
Cử tri thành phố Tuy Hòa, Phú Yên phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. 

Cử tri kiến nghị, tỉnh Phú Yên đang trên đà đô thị hóa nhanh. Tuy nhiên, đa số công trình đang triển khai gặp rất nhiều khó khăn về vật liệu (đất, cát) san lấp, trong khi tỉnh có trữ lượng mỏ đất, cát, đá khá lớn. Một số doanh nghiệp đã trúng thầu việc khai thác các mỏ đất, cát để triển khai dự án nhưng lại gặp khó khăn do vướng nhiều thủ tục liên quan để được khai thác, có mỏ đất để khai thác được phải mất từ 3 - 4 năm mới hoàn thành thủ tục. Một số doanh nghiệp đã vi phạm pháp luật như khai thác trái phép, khai thác lậu.

Cử tri Phú Yên cũng phản ánh, kiến nghị một số vấn đề như: quốc lộ 29, quốc lộ 19C đi qua khu vực thị trấn Hai Riêng và xã Ea Bia huyện Sông Hinh đường hẹp, nhiều khúc cua gấp gây mất an toàn khi tham gia giao thông; giá phân bón quá cao khiến việc sản xuất của nông dân gặp khó khăn; cần có chính sách bảo hiểm y tế, đảm bảo đủ thuốc chữa bệnh cho người dân… Cử tri các địa phương còn bày tỏ sự quan tâm đến việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; đẩy mạnh đầu tư phát triển du lịch…
 
Tại các buổi tiếp xúc, đa số kiến nghị của cử tri đã được đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương thông tin, giải đáp. Những kiến nghị vượt thẩm quyền được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, tổng hợp báo cáo lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan có liên quan giải quyết.

* Chiều 6/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh có buổi tiếp xúc cử tri là đại diện cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang; đại diện các tổ chức dân tộc, tôn giáo, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Các đại biểu Quốc hội đang lắng nghe ý kiến đóng góp của các cử tri Tây Ninh. 

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Phương thông tin đến cử tri dự kiến thời gian, nội dung chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV sắp tới. Cử tri các sở, ngành cơ bản bày tỏ sự đồng thuận với các nội dung, chương trình của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Nêu thực trạng về những "hợp đồng giả cách" trong thực tế, luật sư Phan Văn Vĩnh kiến nghị, Quốc hội sớm có chủ trương sửa đổi Luật Đất đai hoặc pháp luật công chứng, chứng thực để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân khi giao dịch dân sự về đất đai.

Một số cử tri khác kiến nghị cần chấn chỉnh tình trạng lãng phí trong sử dụng sách giáo khoa; bất cập trong thanh toán bảo hiểm y tế và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế; cần có chế độ ưu tiên đối với người hoàn thành thi hành nghĩa vụ quân sự khi xét tuyển vào công chức nhà nước....

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái tiếp thu, giải trình một số nội dung mà cử tri đã phản ánh. Theo đó, ông Phạm Hùng Thái khẳng định Quốc hội rất quan tâm đến vấn đề liên quan đến Luật Đất đai, bởi đây là luật có ý nghĩa hết sức quan trọng, chi phối, tác động đến nhiều lĩnh vực kinh tế, đời sống - xã hội.

Luật Đất đai đã qua 10 năm triển khai thực hiện, đã có nhiều lần sửa đổi, nhưng các quy định hiện hành về đất đai thật sự đã không theo kịp vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn, nhất là hiện nay, tốc độ phát triển, yêu cầu về hội nhập kinh tế quốc tế.

Chú thích ảnh
Cử tri Tây Ninh đóng góp ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Ông Phạm Hùng Thái cho biết, theo dự kiến, trong Kỳ họp thứ 3 này, Quốc hội sẽ đưa dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để lấy ý kiến. Hiện nay, Hội nghị Trung ương 5 đang họp, trong đó có nội dung, tổng kết đánh giá qua 10 năm thực hiện chính sách pháp luật về đất đai, từ đó có định hướng chỉ đạo, lãnh đạo tiếp tục tiếp thu hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai trong thời gian tới.

Sau khi Ban Chấp hành Trung ương có chủ trương, định hướng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan sẽ tiến hành nghiên cứu kỹ để hoàn thiện các quy định mới trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xin rút chưa trình cho ý kiến đối với dự án Luật trong kỳ họp này, để có thời gian chuẩn bị kỹ hơn, giải quyết được những tồn tại, vướng mắc, bất cập, chồng chéo của Luật Đất đai hiện hành; khi ban hành quy định mới phải sát với thực tiễn, đáp ứng, giải quyết những bức xúc mà cử tri quan tâm.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh ghi nhận những ý kiến đóng góp của các cử tri. Các ý kiến, kiến nghị nếu thuộc phần trách nhiệm của địa phương sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển đến các đơn vị có chức năng và trả lời tại kỳ tiếp xúc cử tri tiếp theo.

Đối với những ý kiến thuộc bộ, ngành, Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị gửi đến các bộ, ngành xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và có câu trả lời thỏa đáng cho cử tri trong thời gian sớm nhất.

Tin, ảnh: Phạm Cường - Phạm Thanh Tân (TTXVN)
Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri cao tuổi 
Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri cao tuổi 

Nhiều nội dung về việc thực hiện chính sách, chế độ liên quan đến người cao tuổi cũng như các kiến nghị, đề xuất đã được nêu ra tại "Hội nghị chuyên đề tiếp xúc cử tri người cao tuổi Thành phố" do Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng 5/5. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN