Dập tắt đám cháy ở 141 Bà Triệu

Sau những nỗ lực của lực lượng phòng cháy chữa cháy, vụ hỏa hoạn tại nhà số 141 phố Bà Triệu đã được khống chế và dập tắt vào lúc 16h35 phút ngày 10/6.

Xe PCCC được huy động tới hiện trường. Ảnh: vietnamnet.vn


Trước đó, vào khoảng 16h chiều ngày 10/6, căn nhà số 141 phố Bà Triệu, gồm 7 tầng và 1 tum, bỗng nhiên phát hỏa. Ngọn lửa bùng lên từ tầng 6 sau đó nhanh chóng lan sang tầng 5 và tầng 7. Khói đen bốc lên cuồn cuộn, bao phủ một góc phố Bà Triệu khiến người dân chung quanh khu vực này hoảng loạn.

Ngay lập tức, cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã điều động lực lượng, xe cứu hoả đến hiện trường để khống chế, dập tắt đám cháy. Giao thông gần nơi xảy ra đám cháy tạm thời được khoanh vùng để lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ. Sau khoảng 30 phút, vụ hoả hoạn đã được khống chế và dập tắt. Rất may, không có thiệt hại về người.

Theo một số người dân sinh sống gần nơi xảy ra hỏa hoạn, chủ nhân của ngôi nhà 141 Bà Triệu là anh Ngô Tiến Dũng. Ngôi nhà này đang được cho thuê làm văn phòng. Nguyên nhân vụ vụ cháy có thể do sự sơ ý, bất cẩn trong quá trình thi công, lắp đặt của một số thợ tại tầng 6 của ngôi nhà này. Hiện chưa có thống kê về thiệt hại tài sản.

Như vậy, đây là vụ cháy thứ 7 liên tiếp trong 10 ngày đầu tháng 6 trở lại đây trên địa bàn TP. Hà Nội. Đáng lo ngại, những vụ cháy trước đó đều để lại thiệt hại không nhỏ về người và tài sản.


Hạnh Quỳnh
Đã dập tắt đám cháy lớn tại khu vui chơi Mỹ Đình
Đã dập tắt đám cháy lớn tại khu vui chơi Mỹ Đình

Sáng 7/6, tại khu vui chơi giải trí gần Cung Thể thao dưới nước, đối diện sân vận động quốc gia Mỹ Đình - Hà Nội, bỗng nhiên phát hỏa dữ dội. Đây là đám cháy lớn thứ hai xảy ra trong tuần này sau vụ cháy kinh hoàng tại cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN