Giao thông dịp nghỉ lễ: Áp lực gia tăng bất cứ lúc nào

Sáng ngày 27/7, ngày trước dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 kéo dài 4 ngày sắp tới, giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ ra vào thủ đô như Ngọc Hồi – Giải Phóng, Phạm Văn Đồng – Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Văn Cừ… chưa tăng cao, vẫn thông thoáng. Tuy nhiên, đến chiều nay, áp lực giao thông sẽ tăng nhanh.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo các bến xe và cảnh sát giao thông (CSGT) chốt trực trên các tuyến đường này, áp lực giao thông có thể gia tăng bất cứ lúc nào từ cuối giờ chiều ngày 27/4 và trong ngày 28/4, vì dự báo sẽ có hàng triệu người rời Hà Nội để về quê hoặc đi du lịch. Điều này có thể khiến nhu cầu đi lại tăng vọt tại các bến xe, nhà ga và trên các một số tuyến đường cửa ngõ Thủ đô.

Kiểm soát chặt từng tuyến xe liên tỉnh


Theo nhận định của lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội nhận định, áp lực giao thông có thể gia tăng bất cứ lúc nào trước dịp nghỉ lễ, nhưng sẽ khó xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, kéo dài, vì nhu cầu đi lại của người dân vào những dịp này hiện nay thường diễn ra rải rác, không tập trung cùng thời điểm, do sợ ùn tắc, cộng với việc nhiều người dân chủ động được phương tiện, không lựa chọn xe khách là phương tiện chính như trước đây.

Giao thông trên tuyến đường Giải Phóng trước cổng Bến xe Giáp Bát.

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sẽ tăng cường thêm tổng cộng 29 đoàn tàu, với 6.804 giường nằm và 8.368 ghế ngồi trên các chặng ngắn. Để thu hút hành khách mua vé và đi tàu, công ty áp dụng chính sách dành cho hành khách mua vé khứ hồi được giảm từ 10 - 15% giá vé trên các đoàn tàu khu đoạn tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Đà Nẵng. Riêng người cao tuổi, thương binh, người khuyết tật... được áp dụng cả ưu đãi vé khứ hồi và ưu tiên.

Thực tế như kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất vừa qua, tình hình giao thông tại các cửa ngõ Thủ đô và thực tế vận chuyển hành khách của Hà Nội khá thuận lợi, không chịu áp lực lớn.

Tuy nhiên, để chủ động số lượng xe tăng cường phục vụ hành khách tăng đột biến trong một số thời điểm, Sở GTVT Hà Nội và các bến xe cũng đã chuẩn bị sẵn 600 phù hiệu xe tăng cường để cấp cho các bến khi cần giải tỏa hành khách. Trong đó, Bến xe Giáp Bát dự trù tăng cường 230 lượt xe, Bến xe Gia Lâm 70 lượt xe, Bến xe Mỹ Đình 225 lượt xe.

Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội Nguyễn Anh Toàn cho biết, công ty đã yêu cầu tất cả các bến xe ngoài việc chủ động xe dự phòng, tăng cường tối đa công tác kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ và điều kiện an toàn của của từng tuyến xe khách liên tỉnh, nếu để xảy ra hiện tượng hành khách không có vé, lái phụ xe tranh giành khách, ép khách, thu giá cao hơn quy định… sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu.

Theo Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội Trần Nhật Quang, Thanh tra Sở cũng đã phân công, phân nhiệm rõ ràng trong từng nhiệm vụ, bố trí 100% quân số duy trì công tác suốt dịp nghỉ lễ, phối hợp với CSGT phân luồng, đảm bảo giao thông, tăng cường tuần tra xử lý vi phạm của xe vận tải khách.

Tập trung kiềm chế tai nạn giao thông

Giao thông trên đường Phạm Hùng trước cổng Bến xe Mỹ Đình.

Qua tìm hiểu, nhiều dịp nghỉ lễ gần đây, ùn tắc giao thông tại một số cửa ngõ ra vào Thủ đô và trên các tuyến đường trọng yếu của Hà Nội đã dần được giải quyết. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là ở khu vực ngoại thành, các tuyến đường trục chính đi đến tụ điểm du lịch. Nguyên nhân một phần do mật độ giao thông tăng cao đột biến, phần khác do ý thức hạn chế của không ít người tham gia giao thông.

Trước thực tế này, theo Phó Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông TP Hà Nội Lưu Xuân Bình, đảm bảo an toàn giao thông trước hết phải xuất phát từ mỗi người dân. Mỗi người tự giác có ý thức chấp hành luật giao thông, tự bảo vệ mình sẽ góp phần kéo giảm tai nạn đáng tiếc. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng, CSGT, Thanh tra Sở GTVT… cần tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: Đón trả khách sai quy định, xe chở quá số người, chạy quá tốc độ, lấn làn, vượt ẩu… để răn đe, mới phát huy hiệu quả an toàn giao thông.

Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Hà cho biết thêm, Sở đã giao Thanh tra Sở xây dựng kế hoạch phối hợp cùng các lực lượng, kiên quyết xử lý các trường hợp xe khách liên tỉnh, xe khách “trá hình” cố tình vi phạm. Thanh tra GTVT phải báo cáo về Sở kết quả xử lý hàng ngày trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Đăng Sơn/Báo Tin tức
Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Ngày 23/4, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã có văn bản gửi các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, đôn đốc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN