Khánh thành cầu Xuân An, Quảng Nam

Ngày 1/9, tại xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và cắt băng khánh thành cầu Xuân An.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành cầu Xuân An. Ảnh: VOV


Công trình cầu Xuân An tại xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam có tổng mức đầu tư hơn 21 tỷ đồng. Cầu có chiều dài hơn 112 mét, rộng 6 mét, nối 2 bờ Nam- Bắc sông Ly Ly. Công trình đưa vào sử dụng góp phần giải quyết nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế - xã hội của nhân dân vùng Tây 2 huyện Thăng Bình và Quế Sơn, nhất là trong mùa mưa lũ.

Từ lâu nay, do chưa có cầu giao thông nối liền 2 bờ nam bắc sông Ly Ly nên khi việc đi lại, sản xuất, sinh hoạt, vận chuyển hàng hóa ở khu vực này gặp rất nhiều khó khăn. Hầu như người dân thôn Xuân An muốn đến trung tâm xã Bình Định Bắc phải lội qua sông Ly Ly hoặc đi theo cầu máng kênh thủy lợi rất nguy hiểm, nhất là về mùa lũ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc đầu tư và đưa vào hoạt động của cầu Xuân An; tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu đi lại, giao thương của nhân dân địa phương. Phó Thủ tướng mong muốn, lãnh đạo huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũng như bà con nhân dân trong vùng tiếp tục chung tay đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.


Nguyễn Sơn
(TTXVN)
Cầu Đông Trù trước ngày thông xe
Cầu Đông Trù trước ngày thông xe

Những ngày cuối tháng 8/2014, tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân của các xí nghiệp Cầu 17, Cầu 18, Công ty Thi công cơ giới 1… trên công trường thi công cầu Đông Trù đều tranh thủ từng ngày thời tiết nắng ráo, tăng ca làm việc, để bảo đảm kịp bàn giao cho Hà Nội thông xe...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN