Không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác, đảm bảo an ninh biên giới

Ngày 24/2, tại Thanh Hóa, Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ, chiến sỹ tiêu biểu các đồn biên phòng vùng Tây Bắc. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, các bộ, ban ngành ở trung ương và tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện 282 cán bộ, chiến sỹ tiêu biểu đến từ 141 đồn biên phòng vùng Tây Bắc.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Trọng Đức-TTXVN.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích to lớn của lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống của BĐBP và 25 năm “Ngày biên phòng toàn dân”. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã dành cho Tây Bắc sự quan tâm sâu sắc với nhiều chính sách ưu tiên về phát triển kinh tế xã hội, nhất là đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Tốc độ phát triển, mức giảm nghèo của toàn vùng đều cao hơn mức bình quân chung của cả nước; chính trị ổn định quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; chủ quyền, an ninh biên giới được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Nhân dân các dân tộc trong vùng vững tin vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước.

 

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong quá trình xây dựng và trưởng thành, BĐBP vùng Tây Bắc không những đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, mà còn tích cực tham gia rất nhiều hoạt động tạo sự ổn định và phát triển trong vùng như: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, công tác dân vận, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống tội phạm, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống trong thời bình vì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc (đứng thứ 5 từ trái qua phải) nói chuyện cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh Viết Tôn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Xuân Cừ, Phó ban Phụ trách Cơ quan Ban Chỉ đọa Tây Bắc cho biết: Tây Bắc là vùng núi cao, biên giới, địa hình hiểm trở, là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước; có vai trò to lớn đối với môi trường sinh thái của vùng Bắc Bộ. Tổng diện tích tự nhiên 109.651 km2, chiếm gần 1/3 diện tích cả nước; có 141 huyện, thị xã, thành phố với 2.532 xã, phường, thị trấn; 17.041 thôn, bản, tổ dân phố; dân số trên 10.508 triệu người. Có hơn 30 dân tộc anh em cùng chung sống, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm trên 63% dân số). Trong đó, có chín tỉnh biên giới là: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An; với 49 huyện, 229 xã, 1.553 thôn bản biên giới; trên 2.574 km đường biên giáp nước bạn Lào và Trung Quốc (với Lào là 1.221 km, với Trung Quốc là 1.353 km); có 129 đồn biên phòng, trong đó có 119 đồn biên phòng trên biên giới đất liền. Tỉnh Hà Tĩnh có 12 đồn biên phòng (nằm trong phạm vi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Tây Bắc về việc thực hiện Chủ trương Hợp tác xây dựng tuyến biên giới Việt Nam – Lào ổn định và phát triển toàn diện).

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc chụp ảnh với cá địa biểu dự hội nghị. Ảnh Trọng Đức-TTXVN.

Trong những năm qua, BĐBP vùng Tây Bắc tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống. Cán bộ, chiến sỹ biên phòng vùng Tây Bắc luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, chủ động sáng tạo trong công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh việc bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Bắc, BĐBP vùng Tây Bắc còn tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và phát triển kinh tế - xã hội, luôngắn bó máu thịt với nhân dân; đoàn kết, phối hợp với các ngành, các lực lượng; phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và bảo vệ biên giới. Cán bộ, chiến sỹ BĐBP vùng Tây Bắc luôn đoàn kết, trên dưới một lòng, đồng cam cộng khổ, thực hiện “liêm, chính, kiệm, cần”, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh. Tăng cường mối quan hệ đoàn kết quốc tế, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị với các nước láng giềng…

 

 

Trong 55 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ BĐBP vùng Tây Bắc đã lập nhiều chiến công vẻ vang; nhiều tập thể và cá nhân đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt từ năm 2009 đến nay, BĐBP vùng Tây Bắc đã có năm đơn vị được tuyên dương đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, một cá nhân được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân... Tiêu biểu là BĐBP các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hoá, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, và Hà Giang. Đặc biệt, trong thời bình vẫn có bảy cán bộ, chiến sỹ dũng cảm hy sinh được phong tặng Anh hùng và liệt sỹ LLVTND, 19 cán bộ, chiến sỹ là thương binh và 11 cán bộ, chiến sỹ bị mắc bệnh hiểm nghèo đã hy sinh vì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và cuộc sống bình yên của nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc. Những thành tích đó đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

 

 

Viết Tôn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN