Mở rộng không gian trưng bày Bảo tàng Công an nhân dân

Ngày 12/8, tại Hà Nội, công trình cải tạo, nâng cấp và đổi mới trưng bày Bảo tàng Công an nhân dân đã được khánh thành nhân kỷ niệm 70 Ngày truyền thống năm Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2015), 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2015).

Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an (bên trái) trao Bằng chứng nhận "Công trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND" cho Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban, Viện trưởng Viện Lịch sử Công an (Bộ Công an). Ảnh: An Đăng - TTXVN


Bảo tàng Công an nhân dân được mở rộng không gian và diện tích, đồng thời chỉnh lý, bổ sung nội dung trưng bày. So với trước đây, hệ thống trưng bày được chỉnh lý, bổ sung và có nhiều sự đổi mới: Diện tích trưng bày tăng từ 750 lên 1.100 m2; nội dung trưng bày được mở rộng; hiện vật trưng bày tăng từ 1.000 lên hơn 2.000 hiện vật. Hệ thống thiết bị phục vụ trưng bày và cho khách thăm quan cũng được trang bị theo hướng hiện đại: hệ thống bục, bệ (sơn mài), tủ quay (trưng bày trang phục), album điện tử (tra cứu tương tác màn hình cảm ứng) và hệ thống âm thanh thuyết minh chia vùng, đáp ứng việc trưng bày và hoạt động chuyên môn của một bảo tàng hiện đại.

Hệ thống trưng bày của Bảo tàng Công an nhân dân với những chủ đề gồm: Phần Khánh tiết, phần trưng bày hệ thống với 4 chủ đề được chia theo dòng lịch sử ra đời, phát triển, trưởng thành của Công an nhân dân và 2 chuyên đề sưu tập (Bác Hồ với Công an nhân dân và Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của lực lượng Công an nhân dân).

Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên và các đại biểu tham quan bảo tàng. Ảnh: An Đăng - TTXVN


Ngoài ra, hệ thống trưng bày còn giới thiệu với công chúng chân dung các lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ, chân dung Tướng lĩnh Công an và chân dung các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân bằng hệ thống số hóa giúp giới thiệu cho người xem một cách đầy đủ và thuận tiện nhất.

Trung tướng Bùi Bá Định, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, Bộ Công an cho biết: Sau 15 năm mở cửa, Bảo tàng Công an nhân dân đã làm tròn nhiệm vụ, đóng góp tích cực công tác giáo dục truyền thống, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá Công an nhân dân. Việc cải tạo, nâng cấp và đổi mới trưng bày nhằm nâng tầm Bảo tàng Công an nhân dân thành công trình văn hoá có ý nghĩa to lớn, lâu dài. Công trình còn nhằm đón mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của lực lượng Công an và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Xuân Tùng (TTXVN)
Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam tại Lào
Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam tại Lào

70 năm qua cũng là 70 năm hai lực lượng công an Việt Nam và Lào, Bộ Công An Việt Nam và Bộ An ninh Lào kề vai sát cánh, đoàn kết chiến đấu, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN