Ông Trần Thanh Nam được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ

Ngày 21/12, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ nhiệm kỳ 2021-2026, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội cũng bầu Ban Chấp hành khóa mới với 31 thành viên.

Chú thích ảnh
Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ khóa V phát biểu nhận nhiệm vụ, sáng 21/12/2021. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Trong nhiệm kỳ 2015-2021, trên cơ sở những định hướng về công tác đối ngoại nhân dân của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác, Hội đã tổ chức các hoạt động hữu nghị nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Mông Cổ và các sự kiện trọng đại trong quan hệ Việt Nam - Mông Cổ như Lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại Việt Nam - Mông Cổ (17/11/1954 - 17/11/2019); giữ mối liên hệ với Đại sứ quán Mông Cổ tại Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ; luôn duy trì các hoạt động hữu nghị truyền thống, trao đổi điện chúc mừng nhân dịp các ngày lễ lớn của hai nước.

Hội cũng thông qua Đại sứ quán tại hai nước, trao đổi thông tin về kế hoạch hoạt động với các đối tác của Hội bạn, chủ động lên kế hoạch trao đổi đoàn giữa hai bên nhằm tăng cường hoạt động giữa các tổ chức đối ngoại nhân dân ở hai nước. Phát huy vai trò cầu nối cho sự hợp tác Việt Nam - Mông Cổ trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa…, trong nhiệm kỳ IV vừa qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ đã phối hợp với Hội Hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam thu xếp chương trình làm việc cho các đoàn của các cơ quan, đơn vị của Mông Cổ sang học tập và trao đổi kinh nghiệm trong các ngành nghề tương ứng, tổ chức đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư ở Mông Cổ.

Từ năm 2020, các hoạt động giao lưu giữa các tổ chức hữu nghị hai bên không thể diễn ra như dự kiến do diễn biến của đại dịch COVID-19, Hội đã tăng cường công tác thông tin, trao đổi qua email và thông qua Đại sứ quán tại hai nước.

Trong nhiệm kỳ tới, phát huy những kết quả đã đạt được, Hội Hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ sẽ tiếp tục duy trì tốt quan hệ với các đối tác truyền thống, tạo điều kiện để bạn thường xuyên có thông tin về mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội... của Việt Nam. Cùng với đó, xây dựng mối quan hệ hữu nghị chặt chẽ với cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Mông Cổ và Mông Cổ tại Việt Nam; chuẩn bị tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm quan hệ Việt Nam - Mông Cổ (năm 2024) phù hợp tình hình…

Chú thích ảnh
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát biểu chỉ dạo Đại hội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Phương Nga chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Hội đã đạt được trong thời gian qua, chúc mừng ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ khóa V và Ban Chấp hành mới.

Trên tinh thần bám sát phương châm của đối ngoại nhân dân là “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, Đại sứ Nguyễn Phương Nga đề nghị Hội Hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Mông Cổ tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam và đối tác của Hội tại Mông Cổ, cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ tăng cường trao đổi thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, sáng tạo đổi mới phương thức hoạt động để tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, giao lưu nhân dân, quảng bá đất nước, con người, văn hóa và tiềm năng hợp tác với những hình thức phong phú, đa dạng, thu hút sự tham gia của người dân, nhất là giới trẻ, nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Mông Cổ.

Đồng thời, Hội cần phối hợp với các bộ, ngành, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, du lịch và các lĩnh vực hai bên có ưu thế và có thể bổ sung cho nhau, thiết thực góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển của mỗi nước.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga cũng cho rằng, Hội cần quan tâm, chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức, trẻ hóa đội ngũ; củng cố các tổ chức trực thuộc Hội như Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ, Câu lạc bộ những người Việt Nam đã học tập, công tác tại Mông Cổ và các chi hội hữu nghị tại các cơ sở kết nghĩa với Mông Cổ trước đây để tiếp thêm nguồn lực và sức hấp dẫn cho các hoạt động đối ngoại nhân dân giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Jigjee Sereejav phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Chia sẻ tại sự kiện, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam Jigjee Serejav, người vừa sang Việt Nam nhận công tác tháng 10/2021, vui mừng cho biết, Việt Nam có quan hệ hữu nghị truyền thống với Mông Cổ và là đối tác quan trọng trong khu vực Đông Nam Á. Trong nhiệm kỳ Đại sứ, ông sẽ tập trung thúc đẩy quan hệ hữu nghị, truyền thống Mông Cổ - Việt Nam với chính trị là trụ cột chính; làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác kinh tế; tăng cường giao lưu văn hóa, kết nối thế hệ trẻ. Đại sứ khẳng định, Đại sứ quán Mông Cổ tại Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ trong việc triển khai các chương trình, hoạt động nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Thuận Phương (TTXVN)
Đẩy mạnh đối ngoại nhân dân, tăng cường hợp tác giữa các hội hữu nghị của Việt Nam và Ấn Độ
Đẩy mạnh đối ngoại nhân dân, tăng cường hợp tác giữa các hội hữu nghị của Việt Nam và Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 17/12, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ Nguyễn Mạnh Hùng đã lần lượt tiếp và làm việc với lãnh đạo các hội hữu nghị của Ấn Độ gồm Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO), Hội Hữu nghị và Hợp tác văn hóa Ấn Độ (ISCUF), Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ-Việt Nam bang Tây Bengal (IVSC).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN