Quan chức ngoại giao Anh: Việt Nam đóng vai trò quan trọng tại ĐNA

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với phóng viên TTXVN tại London, ông Stephen Lillie - Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á - Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Anh khẳng định Việt Nam là một thành viên quan trọng của khu vực Đông Nam Á, nơi mang lại nhiều cơ hội cho Anh.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn diễn ra bên lề Hội thảo Đông Nam Á lần thứ 3 được tổ chức trong hai ngày 22 - 23/3 tại Đại học Oxford của Anh, ông Stephen Lillie khẳng định không chỉ có tiềm năng to lớn, Việt Nam còn là thành viên quan trọng của khu vực Đông Nam Á.

Ông Stephen Lillie. Ảnh: www.manilatimes.net


Năm 2013 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử mối quan hệ giữa Việt Nam và Anh, khi hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hiện hai nước cũng đã thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược, và Anh vừa cử Tùy viên Quốc phòng thường trú tại Việt Nam. Như vậy, Việt Nam và Anh đang tăng cường quan hệ hợp tác không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn cả chính trị và an ninh nhằm góp phần cho sự phát triển chung của cả khu vực Đông Nam Á.

Theo Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á - Thái Bình Dương Stephen Lillie, các nền kinh tế mới nổi ở Đông Á ngày càng có vai trò quan trọng, vì vậy Anh không chỉ tăng cường quan hệ với các cường quốc hiện nay ở châu Âu và Bắc Mỹ, mà còn mong muốn thúc đẩy cơ chế đối thoại và hợp tác mạnh mẽ với các nước ở khu vực này trong cả lĩnh vực chính trị và kinh tế. Ông cho rằng khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, mang lại nhiều cơ hội cho Anh. Hiện Anh đã có đại sứ quán ở tất cả các nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Ngoài ra, Anh cũng mong muốn hợp tác với các nước khu vực Đông Nam Á trong vấn đề an ninh, bởi vì không thể có sự phát triển về kinh tế nếu môi trường an ninh không được đảm bảo.

Về kế hoạch hợp tác giữa Anh và khu vực Đông Nam Á trong thời gian tới, ông Stephen Lillie khẳng định London sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác về thương mại với các nước trong khu vực này. London sẽ hướng tới mục tiêu ngày càng có nhiều công ty Anh xuất khẩu hàng hóa sang Đông Nam Á và ngày càng nhiều nhà đầu tư Đông Nam Á đầu tư làm ăn ở xứ sở sương mù.

Thời gian qua, vốn đầu tư từ Malaysia, Thái Lan vào Anh đã tăng đáng kể. Anh hy vọng sẽ nhận được nguồn vốn đầu tư nhiều hơn nữa từ Việt Nam, Indonesia, Philippines... Bên cạnh đó, sắp tới, Anh sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn với các nước Đông Nam Á nhằm đối phó với những thách thức như vấn đề biến đổi khí hậu, chống khủng bố và buôn bán ma túy.


TTXVN/Tin tức
 Futsal Việt Nam hướng tới mục tiêu Top 8 châu Á
Futsal Việt Nam hướng tới mục tiêu Top 8 châu Á

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Futsal nam Quốc gia Bruno Garcia Formoso và đặt mục tiêu lọt vào Top 8 khu vực châu Á trong thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN