Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 8

Ngày 7 và 8/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) cho các ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt các ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Phạm Văn Lực yêu cầu, từng cấp ủy, mỗi cán bộ chủ động tổ chức tốt việc tự nghiên cứu, nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, xây dựng chương trình hành động phù hợp với cấp, ngành mình, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến mọi cán bộ đảng viên, quần chúng, tạo sự đoàn kết thống nhất cao; gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) với thực hiện các nghị quyết của tỉnh, của các huyện, thị xã, thành phố trong việc xây dựng, thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh năm 2014.

Trong hai ngày 1 và 6 và 7/1, tỉnh ủy Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (khoá XI) tới các cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Đồng chí Võ Minh Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng yêu cầu các đồng chí cán bộ chủ chốt ở các ngành, các địa phương cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 8 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy; khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận tới toàn thể cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân.

Cùng ngày tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 8, khóa XI tới đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu, sau hội nghị này, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục triển khai tại các địa phương, đơn vị mình và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới nhân dân nhằm tạo sự nhất quán, đồng thuận thực hiện tốt những yêu cầu đặt ra.

Trong hai ngày 6 và 7/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho gần 400 cán bộ chủ chốt trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận nhấn mạnh tầm quan trọng Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, đề nghị các cấp ủy đảng khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, đảng viên; tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận và thông qua dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận thực hiện Nghị quyết của Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 8, khóa XI cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành yêu cầu ngay sau hội nghị này, các cấp ủy đảng khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, đảng viên; tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự nhất quán, đồng thuận thực hiện tốt những yêu cầu đặt ra...


Nhóm phóng viên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN