Quân ủy Trung ương khai mạc hội nghị trực tuyến

Sáng 14/2, Quân ủy Trung ương khai mạc Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn quân.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng có các đồng chí: Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch nêu rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng các nội dung đã được Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) thảo luận và quyết nghị. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: Những vấn đề được Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) quyết nghị có tác động, ảnh hưởng to lớn đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước và sự nghiệp bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại hội nghị Trung ương 8 (khóa XI), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, quyết nghị và ban hành Nghị quyết về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã thảo luận và kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng” kết luận về hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trình Quốc hội xem xét thông qua.

Để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) đạt hiệu quả, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu ở từng cấp phải xây dựng nội dung, chương trình hành động, xác định cụ thể từng chỉ tiêu, từng nội dung phải có biện pháp, lộ trình thực hiện phù hợp kết hợp với khắc phục triệt để những khâu yếu, mặt yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.


Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động đấu tranh với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch để bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kết hợp giữa thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) với thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…

Ngay sau hội nghị này, từng cấp ủy chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) ở từng cấp bảo đảm chặt chẽ, có chất lượng, tránh hình thức.


TTXVN/Tin tức

Quân ủy Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 152

Sáng 13/12, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 152/NQ-ĐUQSTW về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới” (2003-2013).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN