Thanh tra Chính phủ ban hành mẫu thẻ thanh tra mới

Thanh tra Chính phủ mới ban hành Thông tư 05/2024/TT-TTCP quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra.

Chú thích ảnh
Thanh tra Chính phủ ban hành mẫu thẻ thanh tra mới. Ảnh: baochinhphu.vn

Mỗi thanh tra viên sẽ được cấp một mã số thẻ thanh tra

Theo quy định tại thông tư, thẻ thanh tra làm bằng giấy, được ép màng plastic bảo vệ bên ngoài, có in 1/4 dấu tròn màu đỏ có vành khuyên chứa dòng chữ tên cơ quan cấp thẻ viết tắt (ví dụ Bộ Tài chính viết tắt là BTC) được lặp lại liên tục, ở góc dưới bên trái của mặt sau thẻ.

Thẻ có hình chữ nhật, kích thước 60 x 90 mm; mặt trước nền màu đỏ, chữ in hoa màu vàng, gồm 2 dòng: dòng trên ghi quốc hiệu, dòng dưới ghi "THẺ THANH TRA".

Khi được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên, mỗi thanh tra viên sẽ được cấp một mã số thẻ thanh tra gồm: chữ cái in hoa và 2 chữ số để phân biệt cơ quan sử dụng thanh tra viên thuộc tỉnh hoặc thuộc bộ, cơ quan, ban ngành.

Mã số thẻ thanh tra được thực hiện theo quy định của Bộ Nội vụ về danh mục mã số các cơ quan nhà nước. Số thứ tự thanh tra viên có 4 chữ số, bắt đầu từ 0001. Mã số thẻ thanh tra chỉ thay đổi (được cấp mã số mới) trong trường hợp thanh tra viên chuyển công tác sang cơ quan khác không cùng mã số.

Việc cấp thẻ chưa xem xét đối với người trong thời gian tạm giam, thi hành kỷ luật hoặc có thông báo của cơ quan có thẩm quyền về việc xem xét kỷ luật liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, đạo đức công vụ.

Cấm sử dụng thẻ thanh tra sai mục đích

Tại thông tư mới, Thanh tra Chính phủ quy định rõ, thanh tra viên sử dụng thẻ thanh tra khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra. Thời hạn sử dụng thẻ thanh tra là 5 năm kể từ ngày cấp. Thẻ thanh tra sẽ bị thu hồi nếu thanh tra viên bị miễn nhiệm hoặc các trường hợp cấp đổi thẻ thanh tra theo quy định.

Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm quản lý thẻ thanh tra của thanh tra viên thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của mình.

Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chánh Thanh tra cơ yếu, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm xem xét, tổng hợp danh sách, gửi văn bản đề nghị Bộ trưởng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp mới, cấp lại, cấp đổi thẻ thanh tra, thu hồi thẻ thanh tra đối với thanh tra viên thuộc bộ, ngành mình.

Cùng với đó là phát thẻ thanh tra, thu hồi thẻ thanh tra và mở sổ theo dõi việc cấp mới, cấp lại, cấp đổi thẻ thanh tra; theo dõi, kiểm tra việc sử dụng thẻ thanh tra đối với thanh tra viên thuộc quyền quản lý của bộ, ngành, địa phương mình.

"Khi phát hiện thanh tra viên sử dụng thẻ thanh tra sai mục đích thì kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật", thông tư nêu rõ.

Thẻ thanh tra được cấp cho thanh tra viên theo quy định tại Thông tư 01/2012 của Thanh tra Chính phủ có thời hạn đến năm 2025 được sử dụng đến ngày 31/12/2024. Sau thời hạn nêu trên, các cơ quan thanh tra có trách nhiệm thu hồi, cắt góc thẻ và gửi danh sách về Thanh tra Chính phủ trước ngày 15/1/2025.

Thông tư của Thanh tra Chính phủ còn quy định thanh tra viên có trách nhiệm bảo quản thẻ thanh tra. Trường hợp thẻ thanh tra bị mất hoặc bị hỏng, thanh tra viên có trách nhiệm báo cáo thủ trưởng cơ quan thanh tra quản lý trực tiếp và có đơn xin cấp lại thẻ thanh tra theo quy định.

Thông tư nghiêm cấm việc cấp mới, cấp đổi, cấp lại, thu hồi thẻ thanh tra không đúng đối tượng, trái quy định của pháp luật. Đồng thời nghiêm cấm việc sử dụng thẻ thanh tra sai mục đích hoặc lợi dụng việc sử dụng thẻ thanh tra để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Xuân Tùng (TTXVN)
An Giang: Kiểm điểm nhiều tổ chức, cá nhân theo kết luận của Thanh tra Chính phủ
An Giang: Kiểm điểm nhiều tổ chức, cá nhân theo kết luận của Thanh tra Chính phủ

Chiều 21/2, theo thông tin từ UBND tỉnh An Giang, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký báo cáo số 128/BC-UBND báo cáo việc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 1522/KL-TTCP ngày 6/7/2023 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản; công tác cấp giấy phép khai thác cát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 đến ngày 25/1/2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN