Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại Sơn La

Tiếp tục chuyến công tác tại Sơn La, nhằm kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, sáng 9/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm mô hình nuôi cá tầm tại Nhà máy Thủy điện Sơn La ngày 8/1. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Tham dự cuộc làm việc có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử; Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng; đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIII, với sự đoàn kết nhất trí và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Sơn La đã đạt bước phát triển khá trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 3 năm (2011 - 2013) đạt 11,46%; năm 2013 có 16/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra; giá trị tổng sản phẩm trong tỉnh đạt gần 7.400 tỷ đồng, tăng 1,8 lần so với năm 2010.

Cơ cấu các ngành nông lâm thủy sản chiếm 31,6%, công nghiệp – xây dựng chiếm 23,3%, dịch vụ chiếm 45,1%. Trong đó, sản xuất nông lâm thủy sản tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành các vùng nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến, như chè, cà phê, cao su, mía, bò sữa... đồng thời bảo đảm an ninh lương thực.

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2013 đạt gần 6.600 tỷ đồng, tăng 1,9 lần so với năm 2010. Dịch vụ, du lịch phát triển cả về quy mô, ngành nghề, thị trường; hàng hóa phong phú, đáp ứng được các yêu cầu cho phát triển kinh tế và đời sống xã hội. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 1000 USD, tăng 1,5 lần so với năm 2010.

Bên cạnh đó, Sơn La tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, đặc biệt là tệ nạn ma túy. Hết năm 2013 có hơn 88% số đơn vị cơ sở trong toàn tỉnh đạt hoặc cơ bản đạt tiêu chuẩn không có ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn tỉnh có 174/204 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa, 96% số hộ được nghe đài, 92,5% số hộ được xem truyền hình, 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở... Chương trình xóa đói giảm nghèo, công tác bảo trợ xã hội được triển khai sâu rộng và có hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 38% năm 2010 xuống còn 27% năm 2013.

Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh luôn quan tâm thực hiện các giải pháp nhằm ổn định sản xuất và đời sống của đồng bào tái định cư phục vụ công trình thủy điện Sơn La.

Năm 2014, Sơn La phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh 11,5%; thực hiện nghiêm quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 đã được phê duyệt; đẩy mạnh phát triển sản xuất nông sản hàng hóa của tỉnh gắn với xây dựng nông thôn mới, nhất là các điểm tái định cư thủy điện và các bản đặc biệt khó khăn; huy động tốt hơn nguồn lực từ đất đai và các tổ chức cá nhân để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng...

Để tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế, vươn lên phát triển, tỉnh kiến nghị Trung ương nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách phát triển đồng bộ về hạ tầng kinh tế - xã hội, trình độ dân trí, để đồng bào có điều kiện tự lực vươn lên trong sản xuất và đời sống; hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác lợi thế về đất đai, tiểu khí hậu, làm “bà đỡ” cho kinh tế hộ gia đình phát triển, phát huy nội lực, giảm áp lực cân đối từ ngân sách Trung ương cho địa phương.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, Sơn La là địa bàn hết sức quan trọng, một tỉnh miền núi có nhiều tiềm năng, thế mạnh, nhưng cũng có nhiều khó khăn trên con đường phát triển.

Trong điều kiện khó khăn chung, Đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết phấn đấu nỗ lực vươn lên và đạt nhiều kết quả đáng hoan nghênh. Rõ nhất là tháng 12/2012, công trình thủy điện Sơn La, công trình thủy điện lớn nhất Việt Nam đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng, mở ra triển vọng mới cho Sơn La về phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm giải quyết thấu đáo, đặc biệt là việc tổ chức lại sản xuất, đời sống của hơn 12 vạn người dân vùng lòng hồ thủy điện, phải di dời đến nơi ở mới.

Cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh: Chè, cà phê, bò, mía, cao su, cá tầm... mở ra những mô hình mới rất đáng quan tâm. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng và đạt nhiều kết quả tích cực. Mô hình nông dân góp cổ phần bằng quyền sử dụng đất, cùng Nhà nước trồng cây cao su, đến nay đã thu hút hơn 7000 hộ, đời sống người dân không ngừng được cải thiện.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đã tạo chuyển biến rõ nét. Các yếu kém, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm đã cơ bản được khắc phục, tháo gỡ, thực hiện nói đi đôi với làm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về phong cách, lề lối công tác, rõ người, rõ việc, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đón nhận tích cực. Qua đ ó, Sơn La có thêm kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ đã đề ra.

Tuy nhiên, Sơn La vẫn là tỉnh nghèo, còn nhiều khó khăn, điểm xuất phát thấp. Mặt khác, trong quá trình phát triển đi lên, nhiều vấn đề mới đặt ra, cần được giải quyết như bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý và khai thác hiệu quả tài nguyên, khoáng sản. Để hoàn thành mục tiêu thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành tỉnh khá ở khu vực Tây Bắc, Sơn La cần xác định rõ các tiêu chí, nội hàm cụ thể.

Trong hai năm tới, thời gian không còn nhiều, tỉnh cần xác định nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, đồng thời tích cực chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Muốn vậy, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, có các giải pháp khả thi, tạo chuyển biến tốt trên thực tế.

Trước hết, Sơn La cần rà soát, bổ sung quy hoạch, thực hiện tốt theo quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt, phát huy cho được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, trước hết là thủy điện Sơn La với vùng lòng hồ rộng lớn, nghiên cứu mở rộng, phát triển một số mô hình hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp; chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi, có hướng sản xuất hợp lý, vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối công trình thủy điện vừa phát huy được các tiềm năng lợi thế của địa phương để phát triển; chăm lo tốt hơn đời sống đồng bào tái định cư, tập trung giảm nghèo bền vững, nhất là ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng cao khó khăn...

Bên cạnh đó, tỉnh cần quan tâm thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, làm tốt công tác phòng chống ma túy, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị với nước bạn Lào.

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, nằm ở vị trí trung tâm khu vực Tây Bắc, Sơn La cần phát huy mạnh hơn nữa nguồn lực tại chỗ của địa phương, tránh tư tưởng trông chờ ỷ lại vào Trung ương, vươn lên tự lo được cho mình, đồng thời đóng góp cho Trung ương và cả nước. Cùng với tập trung phát triển kinh tế, Sơn La cần không ngừng chăm lo xây dựng Đảng thực sự trong sạch vững mạnh cả về con người và tổ chức, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Ghi nhận các đề xuất kiến nghị của Sơn La, Tổng Bí thư giao Văn phòng Trung ương tổng hợp các ý kiến, trên cơ sở đó đề nghị các bộ, ngành liên quan xem xét giải quyết theo thẩm quyền, chức năng.

Nhân dịp Xuân mới Giáp Ngọ 2014 sắp đến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc Sơn La tiếp đạt nhiều thành công trên những bước đường phát triển.

 
Nguyễn Sự
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại Sơn La
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại Sơn La

Thực hiện chuyến công tác tại tỉnh Sơn La, nhằm kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội... sáng 8/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc tại xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN