Tags:

Ttxvn

  • Ông Bassirou Diomaye Faye chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Senegal

    Ông Bassirou Diomaye Faye chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Senegal

    Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 27/3, Ủy ban bầu cử quốc gia Senegal đã công bố kết quả chính thức của cuộc bầu cử tổng thống nước này, theo đó ứng cử viên đối lập Bassirou Diomaye Faye đã giành chiến thắng, với 54,28% số phiếu.

  • Tỷ lệ các cuộc hôn nhân quốc tế tại Hàn Quốc lần đầu vượt quá 10% sau 13 năm

    Tỷ lệ các cuộc hôn nhân quốc tế tại Hàn Quốc lần đầu vượt quá 10% sau 13 năm

    Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, năm 2023, tỷ lệ các cuộc hôn nhân giữa người Hàn Quốc với người nước ngoài lần đầu tiên vượt mức 2 chữ số sau 13 năm, kể từ năm 2010.

  • Hàn Quốc sẽ đình chỉ đào tạo các bác sĩ tập sự không quay lại làm việc

    Hàn Quốc sẽ đình chỉ đào tạo các bác sĩ tập sự không quay lại làm việc

    Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 28/3, Bộ Y tế Hàn Quốc thông báo sẽ đình chỉ tạm thời việc đào tạo đối với các bác sĩ tập sự tham gia đình công nếu những người này không trở lại làm việc trước ngày 2/4 tới.

  • Mali hủy bỏ hiệp định hòa giải dân tộc

    Mali hủy bỏ hiệp định hòa giải dân tộc

    Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 27/3, Chính phủ Mali cho biết chính quyền quân sự của nước này đã hủy bỏ hiệp định hòa giải dân tộc được ký với phe ly khai ở phía Bắc Mali.

  • Ai Cập: Xe khách đâm xe tải khiến 18 người thương vong

    Ai Cập: Xe khách đâm xe tải khiến 18 người thương vong

    Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, ngày 27/3, một vụ va chạm nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải đã xảy ra ở thủ đô Cairo, khiến 18 người thương vong.

  • Đức sẽ áp luật quốc tịch mới từ tháng 6

    Đức sẽ áp luật quốc tịch mới từ tháng 6

    Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã ký ban hành luật quốc tịch mới, cho phép công dân Đức có thêm quốc tịch khác và tạo điều kiện thuận lợi để công dân nước ngoài nhập quốc tịch Đức dễ dàng hơn.

  • Nga tiếp tục nỗ lực khắc phục hậu quả của vụ tấn công khủng bố

    Nga tiếp tục nỗ lực khắc phục hậu quả của vụ tấn công khủng bố

    Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trên kênh telegram của mình ngày 27/3, Thị trưởng thủ đô Moskva, ông Sergei Sobyanin đã bày tỏ cảm ơn tất cả những người đã giúp khắc phục hậu quả của vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall ở ở Krasnogorsk thuộc ngoại ô Moskva.

  • Các bệnh viện ở Hàn Quốc chịu thiệt hại lớn về kinh tế

    Các bệnh viện ở Hàn Quốc chịu thiệt hại lớn về kinh tế

    Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, các bệnh viện đa khoa lớn ở Seoul đang phải chịu thiệt hại kinh tế lớn do các bác sĩ tập sự nghỉ việc hàng loạt hơn một tháng qua, khiến các hoạt động y tế không thể triển khai đầy đủ và dịch vụ y tế phải cắt giảm do không thể tiếp nhận bệnh nhân.

  • Đức thiết lập kiểm soát biên giới trước thềm EURO 2024

    Đức thiết lập kiểm soát biên giới trước thềm EURO 2024

    Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, sau khi các nước châu Âu trong đó có Pháp nâng mức cảnh báo khủng bố sau vụ tấn công khủng bố ở Nga, Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser vừa cho biết Đức cũng sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời ở tất cả các tuyến biên giới của Đức để ngăn chặn những phần tử bạo lực có thể xâm nhập vào nước này trước thềm Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 (EURO 2024).

  • Ấn Độ muốn tăng cường quan hệ với ASEAN

    Ấn Độ muốn tăng cường quan hệ với ASEAN

    Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày, chiều 27/3, Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar đã tới chào xã giao Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim.

  • Việt Nam kêu gọi các bên thực hiện nghĩa vụ bảo vệ người dân trong xung đột

    Việt Nam kêu gọi các bên thực hiện nghĩa vụ bảo vệ người dân trong xung đột

    Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, trong khuôn khổ Khóa họp 55 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Geneva, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mai Phan Dũng, Trưởng phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 27/3 đã có bài phát biểu chung trong phiên thảo luận chung tại đề mục về việc theo sát và thực hiện Tuyên bố và Chương trình hành động Vienna (VDPA), với chủ đề về bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu người dân trong xung đột vũ trang, thu hút đông đảo các nước tham gia quan tâm và đồng bảo trợ.

  • Vụ tấn công tại Moskva: Vẫn còn 95 người được cho là mất tích

    Vụ tấn công tại Moskva: Vẫn còn 95 người được cho là mất tích

    Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 27/3, các cơ quan khẩn cấp cho biết 95 người vẫn được cho là mất tích trong vụ khủng bố kinh hoàng tại nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô thủ đô Moskva, Nga.

  • Vụ sập cầu ở Mỹ: Hoạt động vận chuyển hàng hóa tại cảng Baltimore bị đảo lộn

    Vụ sập cầu ở Mỹ: Hoạt động vận chuyển hàng hóa tại cảng Baltimore bị đảo lộn

    Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, thảm họa sập cầu Francis Scott Key (còn gọi là cầu Key Bridge) ở thành phố Baltimore, bang Maryland (Mỹ) vào sáng 26/3 theo giờ địa phương gây đảo lộn hoạt động của cảng Baltimore sầm uất nhất nước này. Các công ty vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu và có thể là cả người tiêu dùng Mỹ sẽ cảm nhận được tác động kéo dài trong nhiều tuần nữa. 

  • WTO đứng về phía Trung Quốc trong tranh cãi thương mại với Australia

    WTO đứng về phía Trung Quốc trong tranh cãi thương mại với Australia

    Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 27/3, một hội đồng của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã ra phán quyết rằng các mức thuế mà Australia đã áp đặt đối với sản phẩm thép của Trung Quốc có sai sót. Australia tuyên bố chấp nhận phán quyết của WTO.

  • Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự tọa đàm về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

    Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự tọa đàm về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

    Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/3, tại Washington D.C., trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ và đồng chủ trì Đối thoại Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã dự và phát biểu tại tọa đàm về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tại Viện Brookings, gặp cố vấn và trợ lý của một số ủy ban chủ chốt của Quốc hội Hoa Kỳ, tiếp Phó Hiệu trưởng Đại học bang Arizona Jeffrey Goss và gặp trực tuyến Phó Chủ tịch tập đoàn NVIDIA Keith Strier.

  • Xung đột Hamas-Israel: Các nước tiếp tục thả hàng viện trợ xuống Dải Gaza

    Xung đột Hamas-Israel: Các nước tiếp tục thả hàng viện trợ xuống Dải Gaza

    Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 26/3, Các Lực lượng vũ trang Jordan phối hợp cùng 3 quốc gia khác đã tiến hành 5 đợt thả hàng viện trợ xuống các khu vực ở phía Bắc Dải Gaza.

  • Hungary không gia hạn lệnh cấm nhập khẩu mật ong từ Ukraine

    Hungary không gia hạn lệnh cấm nhập khẩu mật ong từ Ukraine

    Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, Bộ trưởng Nông nghiệp Hungary Istvan Nagy ngày 26/3 tuyên bố Budapest sẽ không gia hạn lệnh cấm nhập khẩu mật ong từ Ukraine, bất chấp những yêu cầu của các nhà sản xuất tại quốc gia Trung Âu này.

  • Kiều bào Pháp đánh giá cao nội dung liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài trong các Luật Đất đai, Nhà ở

    Kiều bào Pháp đánh giá cao nội dung liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài trong các Luật Đất đai, Nhà ở

    Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, sau buổi họp trực tiếp và trực tuyến tuyên truyền, phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, diễn ra ngày 26/3, kết nối Hà Nội với các điểm cầu trên toàn thế giới, nhiều đại diện các đoàn thể, tổ chức và hội đoàn cộng đồng người Việt Nam tại Pháp đã bày tỏ niềm vui khi các điều luật này được đưa vào cuộc sống, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với bà con kiều bào, một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.

  • Nổ khách sạn ở Kenya gây thương vong

    Nổ khách sạn ở Kenya gây thương vong

    Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 25/3, một vụ tấn công xảy ra tại khách sạn nhỏ gần đồn cảnh sát ở thị trấn Mandera, Đông Bắc Kenya, đã khiến 4 người thiệt mạng, 15 người bị thương, trong đó có 3 cảnh sát.

  • Việt Nam tham dự Hội chợ thực phẩm đồ uống lớn nhất Vương quốc Anh

    Việt Nam tham dự Hội chợ thực phẩm đồ uống lớn nhất Vương quốc Anh

    Theo phóng viên TTXVN tại London, với sự hỗ trợ của Thương vụ Việt Nam tại Anh, 8 doanh nghiệp Việt Nam đã trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thực phẩm và đồ uống tại Hội chợ thực phẩm đồ uống quốc tế (International Food and Drink Expo-IFE) 2024. Hội chợ diễn ra từ ngày 25-27/3 tại ExCel, trung tâm triển lãm quốc gia lớn nhất London.