Tags:

Xyri

  • Anh tìm kiếm ba nữ sinh nghi tới Syria tham gia IS

    Anh tìm kiếm ba nữ sinh nghi tới Syria tham gia IS

    Thủ tướng Anh David Cameron đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước sự mất tích của ba nữ sinh. Đáng chú ý các nữ sinh này được cho là đang lên đường tới Xyri và có thể sẽ gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

  • Nga bác giải pháp quân sự cho khủng hoảng Xyri

    Nga bác giải pháp quân sự cho khủng hoảng Xyri

    Tại cuộc hội đàm ở Mátxcơva ngày 22/7 với Phó Thủ tướng Xyri Qadri Jamil đang ở thăm Nga, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Mátxcơva không ủng hộ giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng hiện nay tại Xyri.

  • LHQ sẽ tới Xyri điều tra vũ khí hóa học

    LHQ sẽ tới Xyri điều tra vũ khí hóa học

    Nhận lời mời của Chính phủ Xyri, Liên hợp quốc (LHQ) ngày 10/7 đã quyết định cử hai quan chức cấp cao tới thảo luận về các cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến đẫm máu tại quốc gia Trung Đông này.

  • Xyri phát hiện vũ khí hóa học đủ hủy diệt cả nước

    Xyri phát hiện vũ khí hóa học đủ hủy diệt cả nước

    Xyri đã mời hai quan chức cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) tới thủ đô Đamát để đối thoại, sau khi chính quyền nước này phát hiện phe đối lập có một lượng vũ khí hóa học đủ để hủy diệt cả nước.

  • Ấn Độ có thể giúp tháo nút thắt Xyri?

    Ấn Độ có thể giúp tháo nút thắt Xyri?

    Theo mạng tin "Diễn đàn Đông Á" ngày 29/6, Xyri đang có nguy cơ trở thành một trong những thách thức chính sách đối ngoại nổi cộm nhất của Ấn Độ do những lợi ích xung đột của các cường quốc khu vực và quốc tế

  • Mỹ bắt đầu chuyển vũ khí cho phe đối lập Xyri

    Mỹ bắt đầu chuyển vũ khí cho phe đối lập Xyri

    Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã bắt đầu chuyển vũ khí từ một mạng lưới nhà kho bí mật đến Gioócđani và triển khai kế hoạch vũ trang cho các nhóm nhỏ thuộc phe đối lập Xyri, tờ “Wall Street Journal” của Mỹ ngày 26/6 dẫn lời các nhà ngoại giao và quan chức Mỹ cho biết.

  • Mỹ đứng trước ba lựa chọn cho tương lai Xyri

    Mỹ đứng trước ba lựa chọn cho tương lai Xyri

    Theo mạng tin "Syriacomment" ngày 23/6, sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama quyết định ủng hộ phe đối lập Xyri về mặt quân sự, ông Obama sẽ buộc phải đưa ra các mục tiêu rõ ràng và giải thích tầm nhìn của mình về tương lai của Xyri.

  • Phương Tây muốn “khẩn cấp” thay đổi tình hình Xyri

    Phương Tây muốn “khẩn cấp” thay đổi tình hình Xyri

    Hội nghị của nhóm được gọi là "Những người bạn của Xyri" ngày 22/6 đã ra tuyên bố chung nhất trí cung cấp “khẩn cấp” cho lực lượng đối lập Xyri mọi trang thiết bị cần thiết để “chống lại lực lượng của chế độ và bảo vệ người dân Xyri”.

  • Nga điều tàu chiến đến Xyri

    Các hãng truyền thông ngày 19/6 dẫn thông báo của quân đội Nga cho biết Mátxcơva sẽ phái hai tàu chiến chở 600 lính thủy đánh bộ tới Xyri để "bảo vệ công dân Nga".

  • G8 không có đột phá về Xyri

    G8 không có đột phá về Xyri

    Sau hai ngày nhóm họp tại Bắc Ailen (Vương quốc Anh), hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G8) đã bế mạc vào chiều ngày 18/6 mà không tìm được giải pháp đột phá cho việc giải quyết khủng hoảng tại Xyri...

  • Lò lửa Trung Đông càng thêm nóng bỏng

    Lò lửa Trung Đông càng thêm nóng bỏng

    "Báo Độc lập" của Nga ngày 18/6 đăng bài bình luận viết rằng, việc Iran phái 4.000 binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) tới Xyri đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc khủng hoảng ở quốc gia Trung Đông này.

  • Nga lên tiếng ngăn chặn lập vùng cấm bay ở Xyri

    Nga lên tiếng ngăn chặn lập vùng cấm bay ở Xyri

    Trước khả năng Mỹ lập vùng cấm bay ở Xyri, Nga đã lên tiếng chặn trước bằng cách nói rằng việc này sẽ vi phạm luật pháp quốc tế.

  • Trung Đông: Đạo Hồi, dầu lửa, chiến tranh, và…   - Bài cuối

    Trung Đông: Đạo Hồi, dầu lửa, chiến tranh, và… - Bài cuối

    Ông Khaled Bagdad, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Xyri hồi thập niên 80 của thế kỷ trước đã nói như thế, những anh lính đóng quân tại thung lũng Bekaa của Libăng, cùng nhiều chính khách Arập và những người dân thường từ Vùng Vịnh tới bờ đông Địa Trung Hải, từ biển Đỏ đến Bắc Phi, cũng nói đại ý như vậy

  • Mỹ cấp vũ khí cho phe đối lập Xyri

    Mỹ cấp vũ khí cho phe đối lập Xyri

    Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 13/6 lần đầu tiên đã cho phép chuyển một số vũ khí cho lực lượng nổi dậy ở Xyri như một phần của gói hỗ trợ quân sự mới cho phe đối lập.

  • Những cốc kem “quê nhà” Xyri ở Gioócđani

    Những cốc kem “quê nhà” Xyri ở Gioócđani

    Trên con phố Madina Munawwara nằm ở thủ đô Amman của Gioócđani có một tiệm kem xinh xắn, tấp nập người Xyri vào ra. Họ đến để mua kem và để vơi đi phần nào nỗi nhớ quê nhà da diết.

  • Mỹ cân nhắc vũ trang cho phe nổi dậy Xyri

    Mỹ cân nhắc vũ trang cho phe nổi dậy Xyri

    Hãng CNN ngày 10/6 dẫn lời quan chức Mỹ cho biết trong tuần này Nhà Trắng sẽ có cuộc họp quan trọng về vấn đề Xyri. Nhiều khả năng, chính quyền của Tổng thống Barack Obama sẽ quyết định cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy Xyri.

  • Cuộc chiến Xyri - "Cơn ác mộng" đang đến với Arập Xêút

    Cuộc chiến Xyri - "Cơn ác mộng" đang đến với Arập Xêút

    Mạng tin "Ixraen" ngày 8/6 nhận xét rằng với việc cung cấp viện trợ tài chính dồi dào và vũ khí cho các chiến binh chống lại Tổng thống Xyri Bashar al - Assad, Arập Xêút đã đứng cùng hàng ngũ với các lực lượng muốn thay đổi chế độ ở Xyri.

  • AL kêu gọi giải pháp chính trị cho Xyri

    AL kêu gọi giải pháp chính trị cho Xyri

    Ngoại trưởng các nước Liên đoàn Arập (AL) đã kêu gọi một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Xyri bao gồm thành lập chính phủ chuyển tiếp với đầy đủ quyền lực.

  • Quân chính phủ Xyri kiểm soát hoàn toàn Qusayr

    Quân chính phủ Xyri kiểm soát hoàn toàn Qusayr

    Báo chí Xyri ngày 5/6 đưa tin, quân đội nước này đã chiếm lại được thành phố chiến lược Qusayr ở tỉnh Homs dưới sự hậu thuẫn của hàng ngàn tay súng của phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Libăng.

  • Tên lửa, máy bay chiến đấu Mỹ tới Gioócđani

    Tên lửa, máy bay chiến đấu Mỹ tới Gioócđani

    Liên quan đến chiến sự tại Xyri, các quan chức Mỹ ngày 3/6 cho biết, để đối phó với mối đe dọa từ cuộc xung đột ở Xyri, Mỹ sẽ triển khai một khẩu đội tên lửa Patriot và máy bay chiến đấu F-16 tới Gioócđani.