Tags:

Xyri

  • Chiến sự tiếp tục lan rộng ở Xyri

    Chiến sự tiếp tục lan rộng ở Xyri

    Một điểm giao tranh ác liệt mới đã bùng phát ở Homs - thành phố chiến lược miền tây Xyri có ý nghĩa quyết định đối với cả lực lượng chống đối và quân chính phủ.

  • Nga lo ngại khủng hoảng Xyri kéo dài

    Nga lo ngại khủng hoảng Xyri kéo dài

    Ngày 22/1, Nga đã bày tỏ mối lo ngại rằng cuộc khủng hoảng ở Xyri có thể kéo dài và không biết bao giờ mới kết thúc.

  • LHQ chia rẽ trước tội ác chiến tranh ở Syria

    LHQ chia rẽ trước tội ác chiến tranh ở Syria

    Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đang chia rẽ trước việc liệu có chuyển các báo cáo tội ác chiến tranh ở Syria (Xyri) sang Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) hay không.

  • Mỹ sử dụng Al-Qaeda để chống Xyri?

    Việc triển khai các tên lửa Patriot và hàng trăm binh lính Mỹ và các quốc tịch khác thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Xyri được nhiều người xem như đã vượt qua ngưỡng của cuộc chiến tranh, mở đường cho một sự can thiệp trực tiếp của Mỹ và NATO vào Xyri...

  • Quân chống đối Xyri trao đổi tù nhân với chính phủ

    Ngày 9/1, hãng AFP cho biết qua sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ, Cata và Iran, quân chống đối Xyri đã trả tự do cho 48 người Iran để đối lấy hơn 2.000 tù nhân bị chính phủ giam giữ trong thỏa thuận trao đổi tù nhân đầu tiên trong cuộc xung đột tại nước này.

  • Khủng hoảng Xyri vẫn bế tắc

    Khủng hoảng Xyri vẫn bế tắc

    Ngày 8/1, Thủ tướng Xyri Wael al - Halki đã triệu tập cuộc họp nội các nhằm đề ra các cơ chế cần thiết cho "chương trình quốc gia" do Tổng thống nước này Bashar al - Assad đề xuất hai ngày trước đó.

  • Tổng thống Xyri đề xuất sáng kiến giải quyết khủng hoảng

    Tổng thống Xyri đề xuất sáng kiến giải quyết khủng hoảng

    Ngày 6/1, tại Nhà hát Opera ở trung tâm thủ đô Đamát, Tổng thống Xyri Bashar al - Assad đã có bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ tháng 6/2012, kêu gọi người dân đoàn kết vượt qua khủng hoảng, đồng thời đưa ra sáng kiến giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 21 tháng qua

  • Tổng thống Syria xuất hiện, kêu gọi đoàn kết dân tộc

    Tổng thống Syria xuất hiện, kêu gọi đoàn kết dân tộc

    Tổng thống Syria (Xyri) Bashar al-Assad hôm nay đã đọc bài diễn văn đầu tiên trong nhiều tháng qua, kêu gọi người dân nước này đoàn kết để vượt qua khủng hoảng.

  • Mỹ triển khai tên lửa Patriot tới Thổ Nhĩ Kỳ

    Mỹ triển khai tên lửa Patriot tới Thổ Nhĩ Kỳ

    Ngày 5/1, Mỹ bắt đầu triển khai tên lửa Patriot tới Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thực hiện kế hoạch của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) giúp quốc gia thành viên này đối phó với các nguy cơ có thể đến từ cuộc khủng hoảng chính trị đã kéo dài gần hai năm qua tại nước láng giềng Syria (Xyri).

  • Mỹ, Ixraen sẵn sàng can thiệp quân sự vào Xyri

    Mỹ, Ixraen sẵn sàng can thiệp quân sự vào Xyri

    Mỹ và phương Tây, trong thời gian gần đây, đặc biệt lo ngại khả năng chính phủ Xyri sẽ sử dụng vũ khí hóa học và sinh học để chấm dứt bạo loạn, đồng thời cảnh báo đây là hành động "không thể chấp nhận" và "vượt qua giới hạn đỏ", có thể kích động một cuộc can thiệp quân sự của Mỹ và Ixraen.

  • Nguy cơ trả thù sắc tộc tại Xyri

    Nguy cơ trả thù sắc tộc tại Xyri

    Ngày 21/12, đặc phái viên Liên hợp quốc về chống các hành động diệt chủng Adama Dieng đã cảnh báo về nguy cơ những sắc tộc thiểu số tại Xyri, trong đó có cộng đồng Hồi giáo Alawites trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad, bị “trả thù” trong thời điểm chiến sự leo thang ác liệt tại Xyri...

  • Tàu chiến Nga chờ sơ tán công dân khỏi Xyri

    Tàu chiến Nga chờ sơ tán công dân khỏi Xyri

    Ngày 18/12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đang cử một đội tàu chiến mới tới vùng biển Địa Trung Hải trong bối cảnh gia tăng căng thẳng tại Xyri. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, tàu khu trục Yaroslav Mudry, các tàu đổ bộ Kaliningrad và Alexander Shabalin cùng với 2 tàu lớn khác đã rời cảng Baltiysk ...

  • Nga không thay đổi lập trường về Xyri

    Ngày 14/12, Nga một lần nữa tuyên bố không thay đổi lập trường về vấn đề Xyri, giữa lúc có tin nói một quan chức ngoại giao Nga vừa nhận định chính phủ của Tổng thống Xyri Bashar al-Assad có thể thất bại trong nỗ lực trấn áp lực lượng chống đối.

  • Nga thừa nhận chính quyền Xyri mất quyền kiểm soát

    Nga thừa nhận chính quyền Xyri mất quyền kiểm soát

    Ngày 13/12, hãng AFP đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov thừa nhận chế độ của Tổng thống Xyri, Bashar al-Assad “ngày càng” mất quyền kiểm soát đất nước sau 21 tháng xung đột và không loại trừ một chiến thắng của lực lượng chống đối.

  • Giải pháp ngoại giao tạm thắng thế

    Không nằm ngoài dự đoán, Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa tuyên bố công nhận liên minh đối lập thành lập hồi tháng trước tại Xyri, coi đây là “đại diện hợp pháp” của người dân Xyri.

  • Phương Tây và Arập công nhận phe đối lập Xyri

    Phương Tây và Arập công nhận phe đối lập Xyri

    Nga ngày 12/12 cho biết "hoàn toàn bất ngờ" trước việc Tổng thống Mỹ Barack Obama công nhận phe đối lập Xyri, đồng thời cho rằng Oasinhtơn đang đặt cược vào một thắng lợi vũ trang của phe đối lập trong cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này.

  • Phương Tây sẵn sàng phá hủy vũ khí hóa học của Xyri

    Phương Tây sẵn sàng phá hủy vũ khí hóa học của Xyri

    Truyền thông Ixraen ngày 10/12 đưa tin, các lực lượng đặc nhiệm Ixraen đang hoạt động ở Xyri nhằm giám sát các kho vũ khí hóa học và sinh học, trong khi phương Tây sẵn sàng đột kích các kho vũ khí hóa học tại nước này.

  • Quân nổi dậy Syria chiếm một căn cứ chiến lược

    Quân nổi dậy Syria chiếm một căn cứ chiến lược

    Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (Xyri - SOHR) cho biết ngày 10/12 phiến quân Hồi giáo Syria, đứng đầu là nhóm cực đoan Mặt trận Al-Nursa, đã giành quyền kiểm soát một căn cứ quân sự chiến lược ở tỉnh miền Bắc Aleppo sau nhiều tuần giao tranh dữ dội.

  • Trái chiều thông tin Xyri dùng vũ khí hóa học

    Trái chiều thông tin Xyri dùng vũ khí hóa học

    Bộ Ngoại giao Xyri ngày 9/12 khẳng định chính quyền nước này sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hóa học, nhưng rất lo ngại trước việc một số nước cung cấp vũ khí hóa học cho lực lượng nổi dậy ở Xyri song lại tuyên bố rằng “chính phủ Xyri sử dụng loại vũ khí này”.

  • Mỹ diễn tập can thiệp vào Xyri

    Báo Đức “Frankfurter Rundschau” số ra ngày 7/12 dẫn nguồn tin từ Mỹ cho hay, Lầu Năm Góc đã diễn tập tình huống can thiệp quân sự vào Xyri và triển khai điệp viên Cục Tình báo Trung ương (CIA) phối hợp với phe đối lập trên lãnh thổ Xyri.