Iran sẽ sản xuất vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công

Nga ngày 21/3 cảnh báo rằng Iran sẽ lựa chọn phát triển vũ khí hạt nhân nếu như phải hứng chịu các cuộc tấn công từ Mỹ hoặc Ixraen liên quan đến chương trình hạt nhân tranh cãi của nước này.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran. Ảnh: Internet.

Hãng tin AFP dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trên đài FM Kommersant của Nga cho biết: "CIA và các quan chức Mỹ thừa nhận rằng họ hiện không có thông tin về việc các nhà lãnh đạo Iran có quyết định sản xuất vũ khí hạt nhân hay không. Song tôi bảo đảm chắc chắn rằng một quyết định như vậy (sản xuất vũ khí hạt nhân) sẽ được thực hiện sau khi có các cuộc tấn công vào Iran".

Ông Lavrov cũng cho biết Nga đang cố gắng ngăn chặn một cuộc xung đột lan rộng cũng như khả năng xảy ra một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân ở khu vực. Ông cũng cực lực phản đối đe dọa của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad về việc "tiêu diệt" Ixraen.

Phát biểu trên của ông Lavrov được đưa ra chỉ ít giờ sau khi Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố sẽ đáp trả thích đáng bất kỳ cuộc tấn công nào do Mỹ hoặc Ixraen thực hiện nhằm vào Têhêran.

L.H

Cuộc chiến quyền lực giữa Iran và Mỹ tại Vịnh Pécxích
Cuộc chiến quyền lực giữa Iran và Mỹ tại Vịnh Pécxích

Theo mạng tin "Oil price" ngày 18/3, Iran hiện là nước sản xuất dầu thô lớn thứ 5 thế giới, lớn thứ 2 trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và là nước xuất khẩu dầu thô lớn thứ 3 thế giới. Năm 2011, trong tổng sản lượng 3,5 triệu thùng dầu/ngày của Iran, thì 2,285 triệu thùng được xuất khẩu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN