Iraq phát động chiến dịch giành lại Anbar từ tay IS

Ngày 26/5, Iraq đã tuyên bố phát động chiến dịch quân sự nhằm đánh bật nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi tỉnh Anbar ở miền Tây nước này - nơi các phần tử cực đoan chiếm giữ thủ phủ Ramadi hồi đầu tháng này.


Phiến quân IS cầm cờ đen ăn mừng sau khi giành được Ramadi.


Kênh truyền hình quốc gia Iraq thông báo đã khởi động chiến dịch trên, trong đó các binh sĩ sẽ được các lực lượng bán quân sự Hồi giáo dòng Shi'ite và Sunni hỗ trợ, song không nêu rõ chi tiết.


IS đã chiếm giữ các khu vực rộng lớn của tỉnh Anbar từ đầu năm 2014 và thủ phủ Ramadi vào đầu tháng 5 này. Việc thành phố này thất thủ cho thấy thất bại lớn của các lực lượng Iraq mặc dù lực lượng này đang giành lợi thế chắc chắn trước các phần tử cực đoan trong năm qua nhờ sự hỗ trợ từ hoạt động không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu.



TN(theo AP)

Syria không kích IS tại Palmyra
Syria không kích IS tại Palmyra

Không quân Syria đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích nhằm vào IS ở trong và xung quanh thành phố cổ Palmyra sau khi thành phố này rơi vào tay các phần tử thánh chiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN