Mít tinh hưởng ứng “Tuần lễ tiêm chủng” 2013


Sáng 27/4, Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia phối hợp với Sở Y tế Hải Dương tổ chức mít tinh nhằm hưởng ứng “Tuần lễ Tiêm chủng” do Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương phát động từ 22 – 30/4.


Với chủ đề “Đạt mục tiêu không còn bệnh Sởi”, Tuần lễ tiêm chủng 2013 nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức và chia sẻ thông tin về loại trừ bệnh sởi cho cộng đồng; Huy động nguồn lực của các cá nhân, cộng đồng, các tổ chức kinh tế chính trị xã hội và chính quyền tham gia đóng góp vào chương trình tiêm chủng mở rộng; Tăng cường dự phòng bệnh bằng vắc xin cho trẻ em ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc đời.


Diễu hành cổ động Tuần lễ tiêm chủng 2013 tại TP Hải Dương. (Ảnh: Dương Ngọc- TTXVN).


Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị các cấp, ngành và địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác xã hội hóa trong việc thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông cộng đồng. Ưu tiên hỗ trợ vùng miền núi, vùng sâu, vùng khó tiếp cận, vùng thiên tai đảm bảo công bằng xã hội đồng thời tập trung nguồn lực quyết tâm thực hiện các mục tiêu cam kết quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế và các đại biểu tới thăm một điểm tiêm chủng tại TP. Hải Dương. (Ảnh: Dương Ngọc- TTXVN)


Theo GS.TS Nguyễn Trần Hiển,Trưởng ban quản lý Chương trình Tiêm chủng mở rộngquốc gia: “Nhờ công tác tiêm chủng mở rộng, tỷ lệ  mắc bệnh sởi tại Việt Nam nhiều năm qua đã giảm rõ rệt, nếu năm 1984 cả nước có tới 87.796 ca mắc thì tới năm 2012 chỉ ghi nhận 578 ca. Từ năm 2003 đến nay, Việt Nam không ghi nhận bất kỳ một ca tử vong nào do sởi. Trong 3 năm tới, Việt Nam sẽ triển khai rất nhiều hoạt động nhằm tiến tới mục tiêu loại trừ bệnh sởi như: Đạt trên 95% tỉ lệ tiêm chủng 2 mũi vắc xin sởi cho trẻ 9- 18 tháng tuổi; Triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin sởi- rubella cho khoảng 23 triệu trẻ từ 9- 14 tháng tuổi trên toàn quốc; Nâng cao chất lượng giám sát bệnh sởi, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ sở y tế dự phòng và khám chữa bệnh…


Box: Chương trình Têm chủng mở rộng quốc gia được triển khai trên phạm vi cả nước từ năm 1985 và đã đạt được những kết quả to lớn trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ trẻ em. Trong nhiều năm liên tục tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ ở trẻ em đều đạt trên 90%.

Nhờ vậy, tỷ lệ mắc bệnh của nhiều bệnh nhiễm trùng đã giảm đi hàng chục đến hàng trăm lần. Nhiều bệnh không có ca nào tử vong sau năm 2005.

Việt Nam đã được quốc tế công nhận là quốc gia đã thanh toán bệnh bại liệt vào năm 2000, loại trừ uốn ván sơ sinh vào năm 2005 và đang tiến tới mục tiêu loại trừ bệnh sởi vào năm 2017.


Phương Liên


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN