Nga kêu gọi Pháp, Đức thúc Ukraine tuân thủ thỏa thuận hòa bình

Ngày 23/3, Nga đã cáo buộc chính quyền Ukraine vi phạm một số điều khoản trong thỏa thuận hòa bình Minsk, đồng thời hối thúc Đức và Pháp, hai nước đã giúp thương thảo ra thỏa thuận này, nỗ lực hơn để đảm bảo Kiev tuân thủ các thỏa thuận từng đạt được.

Ông Dmitry Peskov.


Trả lời báo giới, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố: "Các quốc gia bảo lãnh cho các thỏa thuận Minsk... Nga, Đức, Pháp cần thực thi trách nhiệm chung để đảm bảo các điều khoản được thực thi".

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Thứ trưởng Tài chính Nga Sergei Storchak tuyên bố Nga sẽ không yêu cầu Ukraine phải trả sớm khoản nợ của nước này đối với Moskva, song mong muốn Kiev thanh toán đúng hạn.



TN (theo Reuters)
 Thụy Sĩ điều tra nghị sĩ Ukraine tội rửa tiền
Thụy Sĩ điều tra nghị sĩ Ukraine tội rửa tiền

Viện công tố Thụy Sĩ đang tiến hành điều tra nghi án tham nhũng và rửa tiền đối với nghị sĩ Ukraine Nikolai Martynenko.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN