Phe Cộng hòa không phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ về Cuba

Báo điện tử Cubadebate của Cuba ngày 23/4 trích một số nguồn tin bên ngoài cho biết phe Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ sẽ không chất vấn hoặc phản đối quyết định mới đây của Tổng thống Mỹ Barack Obama - rút tên Cuba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố do Bộ Ngoại giao Mỹ tự lập ra.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Chủ tịch Cuba Raul Castro trong cuộc gặp tại Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ lần thứ 7 ở Panama ngày 11/4. Ảnh: AFP/TTXVN


Quan điểm trên được xác định sau khi nữ hạ nghị sĩ Ileana Ros-Lehtinen, người nổi tiếng với quan điểm diều hâu chống Cuba, thừa nhận không thể đảo ngược quyết định này của người đứng đầu Nhà Trắng. Trước đó, bà Ros-Lehtinen và một nhóm nghị sĩ Cộng hòa theo quan điểm diều hâu và các cố vấn đã có buổi họp bàn và phân tích về trường hợp này, tuy nhiên không tìm ra phương thức khả thi nào để đảo ngược tình thế.

Theo luật định, Quốc hội Mỹ chỉ có 45 ngày để xem xét quyết định của Tổng thống Obama và trong trường hợp muốn phản đối, phải ra được một nghị quyết chung của lưỡng viện với đa số ủng hộ.

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng vẫn có quyền phủ quyết nghị quyết này, và việc vô hiệu hóa phủ quyết của Tổng thống Mỹ đòi hỏi phải có tới 2/3 phiếu ủng hộ của các nghị sĩ.


TN


Việt Nam hoan nghênh Mỹ đưa Cuba ra khỏi "danh sách tài trợ khủng bố"
Việt Nam hoan nghênh Mỹ đưa Cuba ra khỏi "danh sách tài trợ khủng bố"

Việt Nam hoan nghênh việc Mỹ đưa Cuba ra khỏi "danh sách các nước tài trợ khủng bố" và cho rằng đây là bước đi quan trọng trong việc tái thiết lập quan hệ ngoại giao và tiến tới bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN