Quân đội Syria giành lại quyền kiểm soát Hasakeh

Quân đội Syria và các chiến binh người Kurd ngày 28/7 đã đẩy lui được nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi thành phố Hasakeh, thủ phủ tỉnh cùng tên ở Đông Bắc Syria sau hơn 1 tháng giao tranh.

Binh sĩ quân đội Syria sau một chiến dịch đối đầu với IS. Ảnh: AFP-TTXVN


Thông tin trên được đưa ra bởi Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) trụ sở ở Anh. Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman khẳng định rằng IS "đã bị quân đội đánh bật khỏi Zuhur, quận cuối cùng ở Hasakeh và các tay súng IS đã bị đẩy ra ngoại ô phía Nam của thành phố".

Ít nhất 287 tay súng IS đã bị tiêu diệt trong cuộc chiến giành lại Hasakeh cũng như trong các cuộc không kích của liên minh do Mỹ cầm đầu tiến hành ở bên ngoài thành phố này. Bên cạnh đó, 120 binh sĩ Chính phủ Syria cùng hàng chục người trong lực lượng chiến binh ủng hộ chính quyền cũng bị thiệt mạng trong trận chiến dài ngày này.


TN (Theo AFP)
Quân đội Syria thiếu nhân lực
Quân đội Syria thiếu nhân lực

Tổng thống Syria thừa nhận rằng quân đội nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực và đã buộc phải từ bỏ nhiều cứ điểm.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN