Tổng thống Lukashenko cam kết Belarus luôn là đồng minh của Nga

Tổng thống Belarus Alexandr Lukashenko ngày 29/4 nhấn mạnh rằng nước này không ngả về phía Phương Tây và sẽ luôn luôn là đồng minh của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (trái). Ảnh: AFP/TTXVN


Trong thông điệp gửi đến toàn dân cũng như Quốc hội Belarus, ông Lukashenko nói: “Chúng ta đã sát cánh cùng Nga và sẽ luôn như thế”. Theo ông Lukashenko, Belarus đã tuyên bố công khai với các quốc gia Phương Tây về lập trường của nước này trong quan hệ với Nga. Tổng thống Lukashenko cho biết ông đã tuyên bố với các nhà ngoại giao Phương Tây rằng “các vị nên hiểu là: lỡ như có chuyện gì đó xảy ra – chúng tôi sẽ kề vai sát cánh với nước Nga, đó là đồng minh của chúng tôi”.

Đề cập đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine, ông Lukashenko cho biết Minsk sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn xung đột leo thang ở Donbass (miền Đông Ukraine) để cuộc chiến này không vượt qua biên giới tràn vào các nước láng giềng khác.


TN
(Theo Sputnik, TASS)

Nga, Belarus và Kazakhstan gặp thượng đỉnh
Nga, Belarus và Kazakhstan gặp thượng đỉnh

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm với các nhà lãnh đạo của Belarus và Kazakhstan để bàn về những thách thức kinh tế đang gặp phải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN