Xây dựng thế trận biên phòng vững chắc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 29/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra với sự tham gia của 101 đại biểu, đại diện cho trên 500 đảng viên.

Chú thích ảnh
Ông Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội. 

Đại hội có chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng; góp phần tích cực bảo vệ và phát triển thành phố”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 với 16 ủy viên. Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố tái cử Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực của Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đóng góp chung vào sự phát triển, hội nhập của Thành phố và thành tích chung của toàn lực lượng bộ đội biên phòng.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra; tích cực, chủ động nắm, dự báo sát tình hình, tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về biên giới quốc gia trên khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng của Thành phố, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Thành phố cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác biên phòng; làm tốt chức năng tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố trong quản lý Nhà nước về biên giới quốc gia và công tác Biên phòng trong tình hình mới.

Bộ đội Biên phòng Thành phố tăng cường đổi mới đồng bộ, toàn diện công tác Biên phòng đáp ứng yêu cầu của tình hình nhiệm vụ mới; tham gia xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc; tham gia đấu tranh có hiệu quả với các nguy cơ an ninh phi truyền thống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Thành phố, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng...

Chú thích ảnh
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đánh giá cao chủ trương, giải pháp và các nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố đã xác định cho nhiệm kỳ tới, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Thành phố cần phát huy tốt những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội, tạo bước chuyển biến mới toàn diện, vững chắc, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng sự tin tưởng của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, Thành ủy, UBND và các tầng lớp nhân dân Thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương yêu cầu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Thành phố tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nội bộ đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị thật sự vững vàng, trách nhiệm cao, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh. Đồng thời, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Thành phố thường xuyên củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; tăng cường công tác nắm, quản lý, giáo dục và rèn luyện đội ngũ đảng viên; nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng, tạo nguồn cán bộ cho lực lượng và hệ thống chính trị khu vực biên giới biển, hành lang cảng.

5 năm qua, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng Thành phố nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng thuộc địa bàn thành phố, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần cùng nhân dân phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, Bộ đội Biên phòng Thành phố đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 1.211 lượt tàu khách với trên 128.000 thuyền viên và 174.000 hành khách; hơn 54.000 lượt tàu hàng với hơn 1 triệu thuyền viên và 17 tỷ tấn hàng hóa; kiểm soát 176.361 lượt phương tiện với 1.096.414 lượt người hoạt động trên vùng biển Cần Giờ; điều động 392 lượt phương tiện với 2.269 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên sông, trên biển thuộc địa bàn biên phòng quản lý.

Bộ đội Biên phòng Thành phố đã tổ chức đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, đặc biệt là hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại qua cửa khẩu cảng biển; chủ động, tích cực tham gia trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Đơn vị đi đầu thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh ở cửa khẩu cảng biển, tạo điều kiện thông thoáng cho người dân, doanh nghiệp, phục vụ yêu cầu hội nhập, phát triển của Thành phố.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

Ngày 29/7, Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã được tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN