Phi công Jordan bị IS bắt giữ là ai?

Số phận của viên phi công Jordan Moaz al-Kassasbeh bị lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt giữ hiện vẫn là một ẩn số, vậy phiên phi công này là ai và tại sao anh lại rơi vào tay IS?

Những bức ảnh được Lực lượng không quân Hoàng gia Jordan công bố cho thấy al-Kassasbeh tự tin và chững trạc trong bộ quân phục.

Viên phi công Moaz al-Kassasbeh.


Moaz al-Kasasbeh sinh ra tại thành phố Karak vào năm 1988 trong một gia đình danh giá, trung thành với hoàng gia, một người chú của anh mang hàm tướng trong quân đội Jordan. Năm 2009, anh tốt nghiệp Trường đại học không quân Vua Hussein và gia nhập lực lượng Không quân Hoàng gia Jordan (RJAF).

Ngày 27/1, IS tung video có âm thanh được cho là giọng nói của con tin người Nhật Bản Kenji Goto, trong video là bức hình Goto giữ bức ảnh của al-Kasasbeh và cho biết yêu sách của IS đưa ra cho Jordan là trao đổi al-Kassasbeh lấy sự tự do của nữ khủng bố người Iraq Sajida al-Rishawi mà Amman đang giam giữ. Jordan cho biết tính mạng của viên phi công al-Kassasbeh là ưu tiên hàng đầu và nước này sẽ phóng thích Sajida nếu al-Kassasbeh vẫn bình an vô sự.



Trải qua một quá trình đào tạo, Kasasbeh chính thức trở thành phi công lái máy bay chiến đấu trong năm 2012 và tham gia Đội bay số 1 tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti. Theo tờ Jordan Times, quân nhân 27 tuổi này đang giữ quân hàm trung úy.

Cũng theo tờ báo trên, ông Safi al-Kassasbeh -cha của al-Kasasbeh- chia sẻ con trai của ông là “một người giản đơn và mộ đạo”, anh thuộc lòng kinh Quran và chưa bao giờ làm hại người khác.

Ông Safi al-Kassasbeh đã cùng hàng trăm người Jordan khác tham gia cuộc biểu tình hòa bình tại thủ đô Amman kêu gọi chính phủ nước này hành động vì sự an tòan của al-Kassasbeh. Ông nói: “Máu của Moaz quý giá và nó đại diện cho máu của tất cả người dân Jordan”.

Tháng 12/2014, IS đã đăng trên Dabiq, trang báo mạng tiếng Anh của tổ chức này, bài được cho là cuộc phỏng vấn với al-Kassasbeh. Trong đó al-Kassasbeh, vận bộ trang phục áo liền quần màu cam, đã trả lời: “Có, họ sẽ sát hại tôi” khi được hỏi liệu anh có biết điều mà IS sẽ làm với anh.

Lực lượng IS đã bắt giữ al-Kassasbeh sau khi chiếc F-16 do anh điều khiển bị rơi hôm 24/12/2014 trong một chiến dịch không kích của Mỹ và liên minh chống lại IS ở khu vực gần Raqqa, Syria.

Moaz al-Kassasbeh bên chiếc máy bay.


Peter Bergen, nhà phân tích an ninh quốc tế của kênh truyền hình CNN, nhận định: "Có một thực tế rằng IS đã thủ tiêu mọi con tin của nhóm này từng xuất hiện trên các video ngoại trừ một con tin người Anh. Điều này cho thấy rằng IS không quá quan tâm đến việc thương lượng mà điều chúng muốn là thu hút được sự chú ý". Nhận định trên cho thấy số phận của al-Kassasbeh vẫn bị bao phủ bởi một màn sương mơ hồ, khó đoán định.


Hà Linh
(Theo CNN)
Người tung tin đồn về trao đổi con tin với IS bị bắt
Người tung tin đồn về trao đổi con tin với IS bị bắt

2 nhà quản lý của một trang web đã bị bắt giữ do tung tin đồn Jordan đã phóng thích nữ phần tử thánh chiến người Iraq để đối lấy một con tin Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN