Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 giúp dân xây dựng nông thôn mới

Cùng với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thời gian qua, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 141, Sư đoàn 3, Quân khu 1, đã làm tốt công tác dân vận, thường xuyên tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia lao động xây dựng nông thôn mới tại địa phương nơi đóng quân.    

Những ngày cuối tháng 7, nhân dân các xã Bắc Thủy, Nhân Lý (huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) phấn khởi đón cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại địa phương.

Dưới nắng nóng gần 40 độ C, quân với dân chung lòng, tay cuốc, tay xẻng làm đường cho bà con. Giữa cái nóng oi bức xen lẫn mùi cát sạn, xi măng, cán bộ, chiến sĩ miệt mài, khéo léo, phối hợp ăn ý trong từng công đoạn.

Những đoạn đường lầy lội được san phẳng, đổ bê tông; những đoạn kênh mương được nạo vét; những nhà văn hóa, trạm xá được chỉnh trang khuôn viên; những ngôi nhà nghĩa tình khang trang được mọc lên..., các công trình này đều in dấu mồ hôi, công sức của cả quân và dân địa phương. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 giúp đỡ nhân dân hai xã Bắc Thủy, Nhân Lý cải tạo, chỉnh trang đường đi.

Bà Nguyễn Thị Lan - Trưởng thôn Lạng Giai B, xã Nhân Lý, cho biết: Đợt này cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 về thôn giúp đỡ nhân dân, nên bà con rất phấn khởi. Với tác phong sinh hoạt nền nếp, song cũng rất gần gũi, các cán bộ, chiến sĩ đó giúp người dân ở đây hiểu rõ hơn về môi trường quân ngũ, từ đó tiếp tục động viên con em mình thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự với Đảng và Nhà nước.

Trước mỗi đợt công tác hành quân dã ngoại, đơn vị đều cử cán bộ đi tiền trạm phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình, xác định rõ nội dung, kế hoạch, hình thức giúp dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, chọn những khâu khó và phức tạp để làm công tác dân vận. Trong đợt dân vận này, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: mở rộng đường giao thông, giúp đỡ gia đình chính sách; giao lưu, tuyên truyền chế độ chính sách pháp luật tới người dân…

Không chỉ giúp đỡ về ngày công, Trung đoàn 141 còn hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Lý Thị Hường, thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách tại thôn Phương Đông, xã Hoà Lạc (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn). Đây là hoạt động thiết thực nhằm chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với nước, thể hiện truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"; đồng thời, giữ vững và tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Trung đoàn 141 hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho đối tượng chính sách ở xã Hòa Lạc.

Thông qua hình thức kết nghĩa, phối hợp hoạt động, duy trì nền nếp chế độ giao ban, hội ý trao đổi thông tin, nắm tình hình với cấp ủy, chính quyền địa phương, Trung đoàn 141 gắn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo" với các phong trào, cuộc vận động như: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…, làm cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” luôn tỏa sáng.

Binh nhất Vi Văn Cảnh - Trung đội 8, Đại đội 11, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 141 chia sẻ: “Trước khi lên đường làm công tác dân vận tại các địa phương, chúng tôi đã được chỉ huy đơn vị giáo dục, quán triệt nắm chắc nhiệm vụ; đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, lễ tiết tác phong, ý thức giữ gìn mối quan hệ đoàn kết quân dân. Những ngày hành quân dã ngoại, chúng tôi cảm nhận được tình cảm ấm áp, chân thành mà người dân nơi đây dành cho bộ đội. Đó là sự động viên, khích lệ để chúng tôi phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 hỗ trợ bà con nhân dân Thị trấn Đồng Mỏ (huyện Chi Lăng) thu hoạch vụ mùa.

Những năm qua, Trung đoàn 141 đã tổ chức nhiều đợt giúp dân, với những phần việc thiết thực như: mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nạo vét kênh mương, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa; tư vấn cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách... Từ năm 2020 đến nay, Trung đoàn đã tổ chức 10 đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, với tổng số hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ về các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn làm công tác dân vận và giúp các địa phương tu sửa 40km đường giao thông nông thôn, nạo vét 36km kênh mương nội đồng; tu sửa nhà văn hóa, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, giúp đỡ hàng chục gia đình chính sách...

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Trung đoàn 141 luôn tích cực, sẵn sàng có mặt giúp đỡ nhân dân trong tu sửa đường giao thông.

Đặc biệt, với tinh thần "thương thân tương ái, năm 2022, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 đã phối hợp cùng chính quyền địa phương, nhanh chóng, kịp thời giúp nhân dân huyện Chi Lăng khắc phục hậu quả đợt mưa lũ lớn tháng 5/2022. Qua đó, tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. 

Đồng chí Vi Thị Viên - Phó Trưởng ban Dân vận, huyện ủy Chỉ Lăng khẳng định: “Bằng những việc làm ý nghĩa, Trung đoàn 141 đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh của địa phương; không ngừng củng cố, tăng cường tình đoàn kết gắn bó quân dân, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Mai Duy Đức
Bộ đội Biên phòng quyết liệt phòng, chống khai thác IUU
Bộ đội Biên phòng quyết liệt phòng, chống khai thác IUU

Là lực lượng chủ lực phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Bộ đội Biên phòng Kiên Giang quyết liệt thực hiện công tác này, góp phần gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam, trong đó có tỉnh Kiên Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN