Nhiều kiến nghị tại Diễn đàn trẻ em quốc gia 2015

Ngày 6/8, tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã tổ chức Diễn đàn trẻ em quốc gia 2015 với sự tham gia của gần 200 trẻ em đến từ 30 tỉnh, thành trên đại diện cho hơn 26 triệu trẻ em cả nước.


Diễn đàn trẻ em 2015


Ngay ngày ngày đầu của Diễn đàn, trẻ em đã được chia nhóm thảo luận nói lên ý kiến, nguyện vọng của trẻ em trong việc thực hiện quyền trẻ em để góp ý cho việc sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại kỳ họp Quốc hội kỳ tới. Diễn đàn ghi nhận đóng góp về các biện pháp đảm bảo và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em trong gia đình, nhà trường, cộng đồng và hoạt động xây dựng, thực thi chính sách của Nhà nước. Ngay phần đối thoại với các Bộ ngành hữu quan tại buổi khai mạc, các em đã đặt nhiều câu hỏi về những vấn đề bạo lực học đường, tình trạng học thêm, lao động trẻ em, trẻ em bỏ học, ứng xử của cha mẹ trước lỗi lầm của con cái...


XM

“Lắng nghe trẻ em nói”
“Lắng nghe trẻ em nói”

Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ IV năm 2015 được tổ chức từ ngày 05- 08/8 năm 2015, tại Hà Nội với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói”. Dự kiến 192 em độ tuổi từ 10 -16 của 30 tỉnh, thành phố

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN