200 bức ảnh độc đáo tại 'điểm hẹn' 40 năm quan hệ Việt-Pháp

Hơn 200 bức ảnh độc đáo cùng với gần 100 bộ phim tài liệu đặc sắc đã được tuyển chọn để trưng bày và công chiếu tại Triển lãm Ảnh, báo chí và Tuần Phim “40 năm quan hệ Việt Nam – Pháp và Việt Nam điểm hẹn thế giới”, khai mạc ngày 26/4 tại Paris, Pháp.

 

Kỳ Đài kinh thành Huế (cột cờ Cố đô Huế) là một di tích kiến trúc thời nhà Nguyễn, nơi treo cờ của triều đình, được xây dựng vào năm Gia Long thứ 6 (1807). Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN


Triển lãm và Tuần Phim năm nay do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam và Hội Người Việt Nam tại Pháp tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 26/4 đến ngày 3/5 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.

 

Sự kiện đặc biệt này nằm trong chương trình kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pháp (12/4/1973 – 12/4/2013) nhằm giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam giàu truyền thống và bề dày lịch sử cũng như đề cao những dấu ấn tốt đẹp trong mối quan hệ chiến lược giữa hai nước Việt – Pháp.

 

Các tác phẩm ảnh, báo chí và phim tài liệu đặc sắc được giới thiệu tới đây sẽ xoay quanh 8 chủ đề là: “Quan hệ Việt Nam – Pháp, từ một góc nhìn”, “Nét độc đáo kiến trúc Pháp ở Việt Nam”, “Biển đảo Việt Nam”, “Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Làng nghề truyền thống Việt Nam”, “Lễ hội truyền thống Việt Nam”, “Ẩm thực Việt Nam” và “Báo chí Việt Nam đồng hành cùng đất nước”.

 

Sau khi triển lãm kết thúc, toàn bộ các tác phẩm sẽ được đem đi trưng bày tại các địa điểm khác tại Pháp.

 

 

H.T

 

Tìm kiếm nữ sinh Việt Nam duyên dáng
Tìm kiếm nữ sinh Việt Nam duyên dáng

Nữ công dân Việt Nam từ 18 - 24 tuổi, đang theo học bậc đại học, cao đẳng, học viện trên toàn quốc; có năng khiếu trong các lĩnh vực nghệ thuật, hội họa, âm nhạc... có thể đăng ký tham gia cuộc thi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN